Hàng chống nắng, đồ giải nhiệt hút khách

daquynh |

2 ngày nay, các hàng quán ăn theo nắng nóng nở rộ nhiều hơn bình thường.

Trời nắng nóng đột ngột, những người kinh doanh đều có chung sự mệt mỏi, khi phải bán hàng lúc nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa trên 40 độ C.

Tuy vậy, kinh doanh các dịch vụ giải nhiệt, càng nắng nóng, khách đến càng đông, nên không ai muốn nghỉ trưa, bỏ bán hàng.

Ngày Hà Nội nắng nóng lên tới 42 độ C, những dịch vụ hốt bạc nhất là các dịch vụ giải khát, như hàng trà đá bán rong...

... hàng dừa xiêm bán tại chợ Nghĩa Tân mở cửa thâu trưa. Giá một quả dừa nhỏ là 17.000 đồng, dừa to 20.000 đồng.

Dừa tươi là đồ uống được nhiều khách hàng chọn lựa trong mùa nắng nóng ở Hà Nội. Mỗi quả dừa xiêm xịn được bán 17.000 đồng, còn thạch dừa, giá đắt hơn, 25.000 đồng mỗi quả.

Mía đá, đồ uống bình dân, giá rẻ cho sinh viên, người lao động khá hút khách trong dịp nắng nóng.

Tranh thủ lúc chợ vắng khách, người bán hàng dóc mía tiện sẵn bán theo túi. Mỗi túi tiện sẵn được bán 10.000-15.000 đồng

Người bán hàng cho biết mỗi túi chanh leo và dừa tươi được bán 5.000 đồng tương đối hút khách so với các đồ ăn khác như xoài, quả chanh leo.

"Sữa chua nguyên chất" bán 2.000 đồng mỗi túi được bán hàng rong khắp chợ Xanh.

Tào phớ bán ở vỉa hè, giá 5.000 đồng một bát là thức uống khoái khẩu của những tiểu thương kinh doanh tại chợ. Từ hôm nhiệt độ tại Hà Nội lên cao, số hàng bán được tăng gấp rưỡi, gấp đôi.

Các tiểu thương kinh doanh dịch vụ giải nhiệt tiết lộ, những ngày hè, hàng bán rất chạy. Song bù lại, việc bán hàng khá mệt mỏi vì phải đứng lâu dưới cái nắng lên tới gần 40 độ C ngoài trời.

Vắng khách, một số người tranh thủ ngả lưng buổi trưa. Chủ quán mía đá trên đường Trần Quý Kiên chia sẻ, 3 ngày nay, hàng bán chạy hơn. Thời điểm đông khách nhất là trưa, chiều muộn.

Váy chống nắng- phụ kiện dành cho chị em vào những ngày hè năm nay khá đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu và màu sắc.

Theo Bách Hợp - Hà Đan

Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại