Dùng chiến đấu cơ… giao thức ăn

lananh |

Chủ một nhà hàng Ấn Độ ở London (Anh) đã mua một chiếc máy bay phản lực chiến đấu để giao thức ăn tận nhà cho các khách hàng nổi tiếng trên toàn thế giới.

Theo tin từ Andhrawishesh.com, người chủ chơi trội này tên Rob Abdul, 40 tuổi, hiện đang điều hành nhà hàng cà phê Taj ở thành phố Gravesend, thuộc hạt Kent của Anh.

Anh Rob Abdul bên chiếc chiến đấu cơAbdul mua chiến đấu cơ cũ của Iraq, với giá 35.000 bảng Anh (55.000 USD) để giao thức ăn một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất các món ăn ngon của Ấn Độ cho các thực khách ở xa.

“Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ, cái quan trọng nhất là phải thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng. Từ phương châm đó, tôi nhận được rất nhiều và thường xuyên đơn đặt món từ các khách hàng trên thế giới mỗi ngày”, Abdul nói.

Theo Abdul, nhà hàng của anh đã từng phục vụ thức ăn cho đội bóng cricket của Anh khi họ đi thi đấu ở Ashes (Úc). “Chúng tôi đã giao thức ăn đến tận xứ sở Kangaroo cho họ bởi họ nói không thể thưởng thức được món cà ri nào ngon như ở nhà hàng của chúng tôi trên đất khách. Vì vậy chúng tôi đã không quản ngại đường sá xa xôi 8.998 dặm để giao thức ăn đến tận đó”.

Món cà ri của nhà hàng được đóng thùng chuyên biệt để đảm bảo hương vị trong quá trình vận chuyển xa.

Theo VTC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại