Điểm danh 5 đại gia Việt sở hữu Rolls-Royce Phantom Rồng 40 tỷ

Ở VN đã có tới 5 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng trong tổng số 33 chiếc trên toàn thế giới, chúng thuộc quyền sở hữu của đại gia Ninh Bình, SG, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, HN.

Phiên bản Year of the Dragon được Rolls-Royce tạo ra nhằm vinh danh thị trường lớn nhất hãng là Trung Quốc nhân dịp năm con Rồng. Những chiếc Phantom thuộc phiên bản này có những đặc điểm nhận dạng như đường kẻ đúp kéo dài dọc thân xe với một con rồng nằm phía mũi xe.

Trong cabin là hình rồng thêu trên chỗ tựa đầu, chỉ khâu gồm 4 màu: nâu vàng, cát vàng, đen và trắng. Hình rồng màu vàng in trên bảng điều khiển phía trước ghế hành khách, phía dưới là chữ "Phantom" cùng màu. Trên trần xe là bầu trời sao lấp lánh, hàng ghế sau có hộc để rượu và cốc uống. Ở bậc cửa là dòng chữ "Year of the Dragon 2012" nằm phía dưới logo Rolls-Royce.

Siêu xe Phantom trị giá 40 tỷ đồng của bầu Kiên giờ ở đâu? Siêu xe Phantom trị giá 40 tỷ đồng của bầu Kiên giờ ở đâu?

Ít ai ngờ rằng, chiếc xe trị giá hơn 40 tỷ đồng một thời đình đám trên sân Hàng Đẫy giờ đây nằm im lìm, lẻ loi phủ đầy bụi trong trong căn nhà vắng bóng người.

Trên toàn thế giới, chỉ có 33 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng hay còn gọi phiên bản “Year of Dragon 2012” được sản xuất.

Chiếc xe này được sản xuất nhằm vào đối tượng là các đại gia Trung Quốc năm Nhâm Thìn 2012. Tuy nhiên, với thị hiếu chung của giới đại gia và văn hóa Á Đông, chiếc xe nhanh chóng có mặt tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, riêng ở thị trường Việt Nam đã có tới 5 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng trong tổng số 33 chiếc trên toàn thế giới.

Dưới đây là danh tính những đại gia Việt sở hữu 5 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng:

Rolls-Royce Phantom Rồng của đại gia Ninh Bình

Tháng 3/2012, hai chiếc Rolls-Royce Phantom cho năm Rồng có số thứ tự “01″ và “02″ trên tổng số 33 chiếc trên thế giới đã có mặt tại một salon ôtô ở Sài Gòn sau vài tháng đặt hàng từ Mỹ.

“Cặp đôi” này sau đó được tách ra. Một chiếc nhập tịch Ninh Bình gắn biển 35A – 008.38. Chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản Rồng của một đại gia Ninh Bình có số thứ tự “01” trong tổng số 33 chiếc, mà hãng xe siêu sang Anh quốc phát triển cho thị trường Trung Quốc nhân năm Nhâm Thìn. Chiếc Rolls Royce “Rồng” cũng được cho là đã từng dùng chung biển số 51A-058.88.

Rolls-Royce Phantom rồng của đại gia Sài Gòn

Chiếc còn lại trong 2 chiếc Phantom Rồng đầu tiên về Việt Nam “ngự” lại đất Sài Thành và đeo biển 51A – 333.33. Siêu xe này nhiều lần được các tay mê xe “chộp” được khi đang dạo phố Sài Gòn. Biển số này khá đặc biệt vì 2 số cuối trùng với số lượng xe được sản xuất..

Rolls-Royce Phantom rồng của đại gia Quảng Ninh

Thông tin bộ đôi ‘độc’ Rolls-Royce Phantom năm Rồng với số thứ tự “01″ và “02″ về Việt Nam còn chưa hết nóng, thì sau đó ít lâu, thành viên của một diễn đàn về ôtô lại “chộp” được hình ảnh chiếc Phantom “Rồng” thứ 3 xuất hiện tại Sài Gòn.

Cũng chỉ “quá cảnh” ở Sài Gòn trong một thời gian ngắn, chiếc Phantom Rồng thứ 3 sau đó đã nhập tịch Quảng Ninh và mang biển kiểm soát 14A – 040.68. Nhiều người dân Quảng Ninh nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện thường xuyên tại thành phố Móng Cái. Xe thuộc phiên bản rồng số thứ tự 26/33.

Rolls – Royce Phantom Rồng của bầu Kiên

Sở hữu khối tài sản khổng lồ với hàng nghìn tỷ đồng cổ phiếu, hai ngôi biệt thự tọa lạc ở vùng đất “kim cương” của Hà Nội, bầu Kiên cũng có thú chơi siêu xe.

Bầu Kiên được cho sở hữu 2 siêu xe Bentley Continental Flying Spur và Rolls – Royce Phantom phiên bản Rồng tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng.

Nhiều người vẫn còn nhớ sự xuất hiện của chiếc xe Phantom Rồng tại cổng sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 22/07/2012 đúng nơi chiếc Benley của bầu Kiên thường đỗ.

Chiếc xe gây chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng và một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Sự xuất hiện của người lái xe cho bầu Kiên càng khiến nhiều người tin rằng, chỉ có bầu Kiên mới đủ sức sở hữu chiếc xe hiếm và độc trên thế giới này.

Với số tiền thuế hiện nay thì để sở hữu chiếc xe này với biển số thông dụng thì số tiền phải bỏ ra lên đến cả một gia tài, rơi vào khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Rolls-Royce Phantom Rồng của đại gia Hà Tĩnh

Sáng 22/5, chiếc Rolls-Royce Phantom in hình rồng thứ 4 tại Việt Nam đã được bàn giao cho một đại gia buôn gỗ ở huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh.

Chủ nhân của chiếc Phantom đặc biệt này là ông Trần Văn Thạch, chủ một doanh nghiệp kinh doanh gỗ tại huyện Hương Khê. Để sở hữu mẫu xe này, ông Thạch đã bỏ ra số tiền khoảng 1,7 triệu USD, tương đương khoảng 35 tỷ đồng.

Xe có màu sơn đen và nội thất màu be, cùng những đặc điểm đặc biệt cho biết nó là phiên bản "Year of the Dragon" như đường kẻ đúp chạy dọc hai bên thân xe với hình con rồng phía mũi xe, đầu hướng về phía trước.

>>> Xem thêm video clip : Chiêm ngưỡng xe hơi nhỏ nhất thế giới

Anh chàng Austin Coulson (ở Carrollton, Texas, Mỹ) đã tạo ra chiếc xe ô tô nhỏ nhất thế giới với chiều cao 63,5 cm, rộng 65,41 cm, dài 126,47 cm. Xe có chỗ cho một người ngồi điều khiển, vận tốc đạt 40 km/H. Sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận đây là xe hơi nhỏ nhất thế giới.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại