Đại gia Đặng Thành Tâm kiếm tiền bằng cách nào?

Pha Lê |

Ông Đặng Thành Tâm hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KBC. Tính đến hết ngày 26/1/2015, ông Tâm nắm giữ 60.250.000 cổ phiếu KBC, tương đương 988,1 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) do đại gia Đặng Thành Tâm làm CTHĐQT vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2014.

Bản báo cáo cho thấy, nguồn thu lớn nhất của KBC trong năm 2014 vừa qua không phải đến từ hoạt động tài chính hay bất động sản mà từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Theo đó, trong năm 2014 vừa qua, bán hàng và cung cấp dịch vụ đem lại nguồn thu đạt 1.069 tỷ đồng.

Trong đó, việc cho thuê đất và cơ sở hạ tầng đạt 742 tỷ đồng, doanh thu từ việc bán nhà xưởng, đạt 229 tỷ đồng.

Cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng đã đem về cho KBC đạt 35,6 tỷ đồng, cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ và xử lý nước thải đạt 60,9 tỷ đồng.

Dù là một công ty có thế mạnh về bất động sản nhưng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản của công ty trong năm qua chỉ đem lại doanh thu khiêm tốn, đạt 24,9 tỷ đồng.

 

Cũng trong báo cáo tài chính này cho thấy, hiện công ty nhà đại gia Đặng Thành Tâm đang có khoản nợ ngắn hạn trên 3.341 tỷ đồng, nợ dài hạn là 3.489 tỷ đồng.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Kinh Bắc đang có khoản nợ lên đến 6.830 tỷ đồng. Năm 2014, công ty vay nợ 3 ngân hàng Việt với tổng số tiền là gần 555 tỷ đồng.

Lãi trước thuế từ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2014 đạt 340 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 312 tỷ đồng.

Ông Đặng Thành Tâm hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KBC. Tính đến hết ngày 26/1/2015, ông Tâm nắm giữ 60.250.000 cổ phiếu KBC, tương đương 988,1 tỷ đồng.

Ngoài KBC, ông Tâm còn nắm nhiều cổ phiếu khác như SGT, ITA, NVB, SQC.

Trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2014, ông Tâm đang đứng ở vị trí thứ 15 với tổng tài sản ước tính đạt 1.213,9 tỷ đồng.

Dù tài sản trên sàn chứng khoán của ông tăng 21,2 tỷ đồng, giảm 3 bậc so với năm 2013.

Trong năm 2014 vừa qua là một năm khá “lạ lùng” đối với những thương vụ mua bán cổ phiếu KBC của các thành viên trong gia đình nhà ông Đặng Thành Tâm.

Hồi đầu tháng 10, ông Tâm đã bán 41 triệu cổ phiếu để giảm lượng sở hữu xuống còn 60 triệu cổ phiếu KBC (15,46%).

Với động thái này, ông Tâm tụt xa vị trí thứ 10 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Trước đó không lâu, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ ông Đặng Thành Tâm, cũng đã bán 3 triệu cổ phần. Tỷ lệ sở hữu của bà Thanh giảm từ 2,63% xuống còn 1,86%.

Hồi đầu năm 2014, chị vợ ông Tâm cũng đã bán hàng chục triệu cổ phiếu KBC để giảm tỷ lệ nắm giữ từ 15% xuống còn chưa tới 3,7%.

Tuy nhiên, trái ngược với chiều hướng giảm tỷ lệ nắm giữa cổ phiếu tại KBC của các thành viên trong gia đình, tiểu thư nhà ông Tâm lại có động thái hoàn toàn trái ngược.

Ái nữ Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái ông Đặng Thành Tâm trong năm 2014 vừa qua đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu KBC.

Sau giao dịch, Quỳnh Anh sở hữu 3,45% vốn điều lệ Kinh Bắc, trở thành một trong những cổ đông lớn của tập đoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại