Công ty nhà Cường Đô la: 2013 sẽ vượt qua khủng khoảng

Đầu năm 2013 QCG của nhà Cường Đô la đã bán được hơn 100 căn hộ Giai Việt trong khi năm 2012 bán được khoảng 10 căn.

Sáng ngày 26/05/2013 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Quốc Cường Gia Lai QCG mà Cường Đô la là thành viên HĐQT đã tiến hành thành công và khá nhanh gọn. Theo đó tất cả các nội dung trình tại Đại hội đều được ĐHĐCĐ thông qua.

Năm 2012 doanh thu thuần đạt 224 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng; không thực hiện chia cổ tức năm 2012.

Theo QCG lợi nhuận năm 2012 dùng để bù lỗ cho những năm trước nên không trích lập dự phòng.

Năm 2013 QCG thực hiện tăng vốn điều lệ lên 1.812 , tăng 42,67% so với cuối năm 2012; doanh thu thuần kế hoạch 1.170 tỷ đồng, tăng 42,2 lần; lợi nhuận trước thuế kế hoạch 50 tỷ đồng, tăng 54,5 lần so với năm 2012.

Theo HĐQT trên cơ sở dự án đang triển khai dở dang, lợi nhuận trước thuế của QCG có thể đạt 50-60 tỷ đồng.

Chi tiết doanh thu đến từ Block B dự án Giai Việt 537 tỷ đồng; Block A2 Căn hộ Giai Việt đã bán được 84 căn, tiền theo tiến độ 180 tỷ đồng. Ngoài ra, QCG sẽ  bán đất nền thu về khoảng 550 tỷ đồng bao gồm cả năm 2013 -2014; đất nền dự án Đà Nẵng. Thêm vào đó, QCG sẽ khởi công dự án Lương Định Của.

Năm nay QCG tiếp tục cơ cấu lại danh mục dự án đầu tư: ưu tiên đầu tư khai thác các dự án có tính khả thi cao như 24 Lê Thánh Tôn, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh; dự án Lương Định Của, Q. 2; Dự án Phước Kiển và các dự án tại Đà Nẵng.

Ngoài ra QCG có nguồn thu ổn định từ thuỷ điện từ 50-55 tỷ đồng, rất ổn định. Năm 2014 QCG cũng bắt đầu có doanh thu từ mủ cao su.

Việc phát hành tăng vốn điều lệ chủ yếu nhằm hoán đổi toàn bộ CP đang lưu hành trong CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh; thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu cho NĐT VOF PE Holding 5 Limited; và phát hành cho NĐT riêng lẻ để huy động vốn đầu tư cho các dự án đang xây dựng dỡ dang.

Việc phát hành cho NĐT riêng lẻ QCG cho biết: Đây là dự kiến để phát hành vốn trả nợ cho đối tác cho vay trong dự án Giai Việt và Lê Thánh Tôn (2 dự án này không vay ngân hàng) trong trường hợp QCG không có nguồn tiền.

Trong năm 2013 QCG cũng sẽ thực hiện vay vốn cá nhân từ HĐQT và các bên liên quan các đối tác. Theo HĐQT việc vay vốn HĐQT và bên liên quan để đáp ứng kịp thời vốn trong thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh và ngược lại công ty cũng như hỗ trợ các bên đã cho công ty vay.

Đến tháng 6/2014 QCG bắt đầu kế hoạch trả nợ cho dự án Phước Kiển - cơ cấu trả nợ theo doanh thu.

Công ty nhà Cường Đô la: 2013 sẽ vượt qua khủng khoảng
 

Năm 2013 tự tin vượt qua khủng hoảng

Bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ Cường Đô la - Chủ tịch QCG chia sẻ: "Năm 2013 là một năm rất khó khăn, riêng QCG, tôi tự tin  chúng ta sẽ vượt qua khủng hoảng của nền kinh tế. Bởi, đầu năm 2013 QCG đã bán được hơn 100 căn hộ Giai Việt trong khi năm 2012 bán được khoảng 10 căn. Trong khi đó diện tích của Giai Việt lớn.

Điều này cho thấy thị trường Bất động sản có dấu hiệu phục hồi trở lại. Vì vậy QCG quyết định khởi công dự án ở Quận 2 trên cơ sở thay đổi lại thiết kế.

Dự án Lê Thánh Tôn QCG đang ráo riết làm móng để bán, hiện đã đàm phán với khách hàng đến 90%. Nếu bán được dự án Lê Thánh Tôn có thể thu được 550 tỷ đồng.

Chi phí lãi suất hàng tháng được trang trải bằng nguồn thu từ cao su, thuỷ điện...áp lực lãi vay đã giải quyết. Áp lực về nguồn vốn cũng đã được giải quyết."

Đại hội đã bầu và thông qua việc bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Đa Thời thay thế cho ông  Đào Quang Diệu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại