Có gì đặc biệt trong báo cáo của công ty nhà Cường Đôla?

Pha Lê |

Theo đó, ca sĩ Hà Hồ (Hồ Thị Ngọc Hà) và cậu con trai Nguyễn Quốc Hưng được đưa vào danh sách vợ và con của Cường Đôla.

Ngày 2/2/2015, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) của gia đình nhà đại gia phố núi Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) gửi lên UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán T.p HCM Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.

Điểm đáng chú ý nhất cũng là thay đổi lớn nhất trong bản báo cáo này so với báo cáo năm ngoái chính là việc đưa tên những thành viên liên quan đến thành viên Nguyễn Quốc Cường vào danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết.

Theo đó, ca sĩ Hà Hồ (Hồ Thị Ngọc Hà) và cậu con trai Nguyễn Quốc Hưng được đưa vào danh sách vợ và con của Cường Đôla.

Đây là lần đầu tiên, danh phận của cô ca sĩ trẻ này được xác định trong giấy tờ, tài liệu quan trọng của công ty.

Tuy nhiên, cả 2 thành viên này đều không nắm giữ bất kỳ chức vụ cũng như cổ phiếu nào của QCG.

Đại gia phố núi Cường Đôla hiện là Phó Tổng Giám đốc công ty. Tuy nhiên, khác với một số thành viên khác trong gia đình, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của anh tại QCG không cao.

Hiện tại, anh đang nắm giữ hơn 537.500 cổ phần QCG, tương đương với khoảng 5 tỷ đồng.

Cường Đôla và vợ con
Cường Đôla và vợ con

Trong khi đó, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu, cấn trừ công nợ cả công ty diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái, trong khi cổ phiếu Cường Đôla không đổi thì 1 số thành viên liên quan đến anh từ người không mấy tên tuổi bỗng chốc “nổi lên như cồn”.

Theo đó, Nguyễn Ngọc Huyền My, em gái Cường Đôla từ một cổ đông nhỏ lẻ, tên tuổi ít được nhắc đến vì chỉ sở hữu số vốn điều lệ 0,29%, cô đã trở thành cổ đông lớn thứ 2 QCG.

Với mức giá cấn trừ công nợ 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phiếu mà Huyền My nhận được có giá trị là hơn 390 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu lên tới 14,32%.

Với bước nhảy bất ngờ này, Huyền My đã lọt vào Top 40 người dưới 40 tuổi giàu nhất trên sàn chứng khoán (40 under 40).

Nguyễn Ngọc Huyền My (ở giữa)
Nguyễn Ngọc Huyền My (ở giữa)

Bà Ánh Nguyệt, dì của Cường Đôla có hơn 3.700 cổ phần QCG (0,01%) sau đợt này cũng tăng nắm giữ 3,52% vốn của công ty. Số lượng cổ phần này có giá trị tương ứng gần 90 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những thay đổi này đã không được đưa ra trong báo cáo.

Nếu như năm ngoái, những cổ đông nội bộ của công ty đều được đưa ra đầy đủ tên tuổi, ngày sinh, số cổ phiếu trong báo cáo thì năm nay cũng không công bố rõ ràng.

Số lượng cổ phiếu của các thành viên cũng chỉ được tính tại thời điểm 28/7/2014 chứ không phải tại thời điểm cuối năm như thông lệ.

Trong năm 2014, QCG cũng ra nhiều nghị quyết HDDQT. Đáng chú ý nhất trong số đó là việc tham gia góp vốn tại CTĐTXD Thủy điện Quốc Cường, chuyển nhượng phần vốn góp tạy công ty TNHH Phú Việt Tín…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại