Choáng ngợp nơi ăn chơi xa xỉ, đắt giá nhất Singapore

Khu tổ hợp khách sạn, kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino Marina Bay Sands là một khu ăn chơi xa xỉ, đắt giá nhất Singapore.

Tham dự Hội nghị cấp cao các Thành phố Thế giới - WCS 2014 tại Singapore từ ngày 1-5.6, PV có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ khu tổ hợp khách sạn, kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino Marina Bay Sands tọa lạc bên bờ vịnh Marina của thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới này.

Bể bơi vô cực trên nóc khách sạn 5 sao Marina Bay Sand.
Khách sạn Marina Bay Sands gồm 3 tòa tháp cao 55 tầng với 2.590 phòng do Las Vegas Sands làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 5,7 tỷ USD.
Nghỉ tại khách sạn Marina Bay Sands, khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh và đường chân trời ở phía sau. Những cảnh quan tuyệt đẹp, mang tính biểu tượng của Singapore cũng trong tầm nhìn là Gardens by the Bay và xa xa là Marina Barrage - hồ nhân tạo rộng 10.000ha. Hai tòa nhà kính bên phải có tên Flower Dome và Cloud Forest hơn 250 nghìn loài cây quý hiếm.
Còn phía trước khách sạn Marina Bay Sands, khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Singapore tuyệt đẹp về đêm.
Bể bơi vô cực tọa lạc trên tầng 57 của khách sạn khách sạn Marina Bay Sands. Bể bơi chỉ phục vụ cho khách nghỉ tại khách sạn. Vừa bơi thư giãn tại đây, khách còn có thể phóng tấm mắt ngắm toàn cảnh thành phố Singapore trải dài phía dưới.
Dù mưa to, nhưng bể bơi vẫn luôn hấp dẫn khiến khách không thể rời bước.
Một kỳ quan nhân tạo trong Gardens by the Bay.
Được xây dựng để cung cấp nước sinh hoạt và kiểm soát lũ lụt, kiệt tác kiến trúc khổng lồ Marina Barrage còn là nơi tuyệt vời để vui chơi.
Tận hưởng kiểu sống chậm tại bar trên "con thuyền" của Marina Bay Sands Hotel ở tầng 57, cạnh bể bơi vô cực cũng thật đáng giá đến từng giây.
Lối đi nối giữa 3 tòa tháp của khách sạn Marina Bay Sands.
Không gian dù nhỏ hẹp nhưng ấm cúng và đầy sắc xanh ở cửa các thang máy siêu tốc.
Một căn phòng hạng... thường trên tầng 32 của khách sạn cũng đã toát lên vẻ sang trọng, với ánh sáng vàng ấm áp tạo cảm giác như ở nhà.
Sàn trải thảm dày và đầu giường bọc da thật.
Sòng bạc với 600 bàn đánh bạc trực tiếp và 2.500 máy đánh bạc tự động trên 4 tầng lúc nào cũng tấp nập khách, đặc biệt từ Châu Âu. Tổng diện tích của riêng khu vực đánh bạc là 15.000m2, nhưng không kín bưng như các casino khác mà được bố trí theo kiểu rạp hát Châu Âu. Tuy nhiên, người Singapore bị cấm. Việc chụp ảnh bên trong cũng bị cấm.
Một con kênh được tạo ra trong lòng khu Marina Bay Sands. Du khách có thể lên thuyền gỗ và đi vòng quanh, thấy mình như đang ở Venice (Italia).
Khu trung tâm mua sắm với 300 cửa hàng mà hầu hết là đồ hiệu với giá cả đắt hơn cả ở khu phố bán đồ hiệu Orchad.
Quán bar đắt đỏ nhưng không ít tín đồ mua sắm đồ hiệu dừng chân.
Trung tâm triển lãm và hội nghị rộng 120.000m2. Bên cạnh, phía bên ngoài khu phức hợp còn có bảo tàng ArtScience.
Chạy giữa các hội trường để dự hội nghị tại 5 tầng ở đây cũng đủ khiến người ta rã cẳng dù có cả thang cuốn... hỗ trợ.
Các phòng hội thảo ở 2 bên ngách của hành lang sâu hun hút ở giữa.

>>> Khám phá tổ hợp khách sạn và casino sa hoa bậc nhất thế giới

Venetian Macau là tổ hợp khách sạn, casino và vui chơi xa hoa và nổi tiếng bậc nhất trên thế giới hiện nay.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại