Chiêm ngưỡng lô nữ trang tuyệt phẩm bị cướp tại Cannes

Ngày 6/8, Ngân hàng Lloyds của Anh đã công bố những bức ảnh về các loại nữ trang quý giá bị đánh cắp. Tổng cộng có 72 loại trang sức, trong đó có 34 món được coi là tuyệt phẩm.

Ngày 6/8, Ngân hàng Lloyds của Anh có trụ sở ở London, đơn vị bảo hiểm cho những món đồ trang sức trị giá 136 triệu USD bị cuỗm đi trong vụ cướp thế kỷ ở khách sạn Carlton, đã công bố những bức ảnh về những món nữ trang quý giá này và tuyên bố sẽ thưởng 1,3 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin dẫn tới việc thu hồi được những viên kim cương này.

Chiêm ngưỡng lô nữ trang tuyệt phẩm bị cướp tại Cannes
Khách sạn Carlton nơi xảy ra vụ cướp trắng trợn và nhà tỷ phú Lev Leviev.

Đây là những viên kim cương nằm trong bộ sưu tập của tỷ phú Israel Lev Leviev được trưng bày ở khách sạn Carlton, Thành phố Cannes của nước Pháp hôm 28/7 và bị một tay súng bịt mặt cuỗm đi giữa ban ngày.

Trong số những “viên kim cương phi thường” này, có một vòng cổ kim cương hình trái tim và platinum với trọng lượng 23,14 carat, 2 nhẫn kim cương, một viên ngọc lục bảo kiểu Art Deco…

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp nữ trang táo tợn ở Cannes (Nguồn: AFP)
Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp nữ trang táo tợn ở Cannes (Nguồn: AFP)

Có 72 đồ trang sức đã bị cướp đi, trong đó 34 món được coi là “tuyệt phẩm”. Được biết tên cướp đã đánh rơi vài món đồ trang sức trên đường tẩu thoát.

Trong số những tuyệt phẩm bị cướp đi có 2 chiếc nhẫn khảm đá quý với những viên kim cương trắng và xanh được gia công tinh xảo với platinum.

Một vòng cổ với hàng trăm viên kim cương được cắt gọt tinh tế nằm trong số những nữ trang bị cướp đi ở Cannes.
Một vòng cổ với hàng trăm viên kim cương được cắt gọt tinh tế nằm trong số những nữ trang bị cướp đi ở Cannes.
Một vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương với tổng trọng lượng 127,26 carat được gắn vào platinum và 18 karat vàng. Đây là món đồ trang sức nằm trong bộ sưu tập “Kim cương Phi thường” của tỉ phú Lev Leviev.
Một vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương với tổng trọng lượng 127,26 carat được gắn vào platinum và 18 karat vàng. Đây là món đồ trang sức nằm trong bộ sưu tập “Kim cương Phi thường” của tỷ phú Lev Leviev.
Trong số những nữ trang bị cướp đi có một mặt kim cương hình trái tim với trọng lượng 23,14 carat được gắn vào dây platinum.
Trong số những nữ trang bị cướp đi có một mặt kim cương hình trái tim với trọng lượng 23,14 carat được gắn vào dây platinum.
Chiếc nhẫn mặt kim cương xanh cực lớn
Chiếc nhẫn mặt kim cương xanh cực lớn
Chiếc nhẫn khảm kim cương trắng và kim cương xanh
Chiếc nhẫn khảm kim cương trắng và kim cương xanh
Chiếc trâm kim cương tinh xảo này nằm trong số những món bị cướp đi.
Chiếc trâm kim cương tinh xảo này nằm trong số những món bị cướp đi.

Chuyên gia kim cương Vashi Dominguez ở London cho biết, người ta chỉ có 2 hoặc 3 ngày để truy tìm những viên kim cương này trước khi chúng biến mất vĩnh viễn bởi “chúng sẽ nhanh chóng bị cắt gọt, đánh bóng và biến thành những thứ hoàn toàn khác”.

Ông cho biết bọn trộm thực hiện điều này rất dễ dàng với những mối quan hệ mà chúng có được.

Trước đó, những tên cướp có vũ trang đã tấn công khách sạn nằm trên bờ biển Carlton, vùng Riviera trên một đại lộ trứ danh ở Cannes, nơi nổi tiếng với liên hoan phim thường niên của Pháp vào sáng ngày 28/7.

Nhà chức trách nói rằng vụ cướp xảy ra lúc 11h30' sáng, nhằm vào một cuộc triển lãm mang tên "Extraordinary Diamonds" do nhà kim hoàn Leviev tổ chức.

Tay súng táo tợn buộc khăn trùm kín mặt, đội mũ và tay vung vẩy một khẩu súng tự động. Gã tẩu thoát cùng vài túi nữ trang và đồng hồ nạm kim cương.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh và không có bạo lực xảy ra" - các công tố viên cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại