Chiêm ngưỡng bộ xoài chữ, xoài hình bản đồ VN

NGỌC TÀI |

Gần 1.000 trái xoài in chữ và 30 trái xoài hình bản đồ VN, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã bán sạch tại vườn của nông dân xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Cha đẻ của sản phẩm độc đáo này là anh Huỳnh Thanh Khoa, một nông dân trồng xoài ở xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 3-2, anh Khoa thu hoạch đợt xoài thứ 2 và được thương lái thu mua toàn bộ.

Trái xoài chữ do anh Khoa sản xuất không sử dụng hóa chất mà tận dụng ánh sáng mặt trời để “khắc” chữ lên da xoài.

Trên túi bao trái xoài anh Khoa cắt chữ. Sau khi bao lên trái xoài phần chữ tạo thành khoảng trống ánh sáng xuyên qua sẽ hiện lên màu xanh, còn chỗ không có chữ thì da xoài màu vàng.

Bộ chữ được anh chọn là phước - lộc - thọ, xuân mới phát tài và vạn sự như ý. Mỗi trái tương ứng với 1 chữ. Giá mỗi trái xoài chữ là 300.000 đồng/trái, xoài bản đồ là 500.000 đồng/trái.

Với gần 1.000 quả xoài đầy sáng tạo này người nông dân “ẵm” hơn 300 triệu đồng - số tiền đáng mơ ước đối với nhiều nhà vườn.

Cùng nhìn lại bộ sản phẩm độc đáo này.

Sản phẩm xoài chữ và xoài hình bản đồ Việt Nam - Ảnh: Ngọc Tài
Sản phẩm xoài chữ và xoài hình bản đồ Việt Nam - Ảnh: Ngọc Tài
Sản phẩm xoài chữ và xoài hình bản đồ Việt Nam - Ảnh: Ngọc Tài
Sản phẩm xoài chữ và xoài hình bản đồ Việt Nam - Ảnh: Ngọc Tài
Sản phẩm xoài chữ và xoài hình bản đồ Việt Nam - Ảnh: Ngọc Tài
Sản phẩm xoài chữ và xoài hình bản đồ Việt Nam - Ảnh: Ngọc Tài

Xoài hình bản đồ VN - Ảnh: Ngọc Tài

Xoài hình bản đồ VN - Ảnh: Ngọc Tài

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại