'Căn cứ để điều chỉnh cước 3G là không thể chấp nhận'

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho rằng, những căn cứ để điều chỉnh cước 3G là sơ sài và không thể chấp nhận được.

Theo thông cáo phát đi vào ngày 13/11 của VAFI, đơn vị này cho rằng những giải trình của Cục viễn thông về việc tăng giá cước dịch vụ 3G trong thời gian qua là chưa thể chấp nhận được. Một trong những lý do được hiệp hội này đưa ra là thời gian chấp thuận một cách vội vã, chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi nhận được văn bản đề nghị tăng giá cước của 3 nhà mạng, trước khi có công đoạn thẩm định giá thành trực tiếp từ Cục Viễn thông.

Trong phân tích đánh giá việc tăng cước 3G, trích báo cáo từ Cục Viễn thông cho rằng, ba nhà mạng đang có giá cước 3G chỉ bằng 54% giá thành dịch vụ, nhưng bộ cho phép thực hiện khấu hao nhanh toàn bộ vốn đầu tư cho mạng 3G chỉ trong vòng 2 tới 3 năm, VAFI khẳng định lời giải thích này khá mâu thuẫn.

 

"Trong thực tế, nếu doanh nghiệp liên tục bán sản phẩm chỉ bằng 60% giá thành trong vài năm thì doanh nghiệp đó sẽ đi vào con đường thua lỗ, giải thể, phá sản, hoặc với số hiếm có thể tồn tại được thì phải thắt lưng buộc bụng, chi trả lương ở mức khiêm tốn so với mặt bằng chung.

Giá cước chỉ bằng 54% giá thành, nhưng các đơn vị này lại tiến hành khấu hao nhanh, đẩy giá thành tăng cao, giảm nghĩa vụ nộp thuế cho doanh nghiệp. Điều đó khẳng định cơ sở tăng giá vì dưới giá thành cung cấp là không chính xác", báo cáo chỉ rõ.

Thực tế, theo báo cáo giữa niên độ, cả 3 doanh nghiệp này đều có mức lãi khủng lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Báo cáo cũng nêu ra mâu thuẫn khi nhà mạng trả thu nhập cho người lao động liên tục tăng trong những năm kinh tế khó khăn, thay vì thắt lưng buộc bụng như nhiều doanh nghiệp khác đồng cảnh ngộ vẫn làm.

Văn bản của VAFI cũng cho rằng, cả 3 doanh nghiệp trên dù có thế độc quyền kinh doanh nhưng lại không thực hiện minh bạch thông tin tài chính trên trang web. "Nếu như có được thông tin công bố minh bạch như trên, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông sẽ tốt hơn rất nhiều, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ rất ngại tăng giá cước, vì nếu muốn tăng thì phải điều trần, bị kiểm tra, bởi dư luận xem việc tăng cước có hợp lý hay không".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại