Cận cảnh chiếc Boeing hiện đại nhất của Vietnam Airlines

Hoàng Đan |

Theo Vietnam Airlines, công đoạn lắp ráp chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của hãng đã hoàn tất để chuẩn bị cho việc bàn giao dự kiến vào tháng 6/2015.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hiện tại, máy bay đã được chuyển sang xưởng sơn để hoàn tất nốt công đoạn sơn ngoại thất với thiết kế và logo.

Đây là một phần trong tổng thể chương trình đổi mới hệ thống nhận diện của Vietnam Airlines sẽ được triển khai đồng thời với thời điểm hãng nhận máy bay mới.

Vietnam Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên khai thác máy bay mới Boeing 787-9 Dreamliner trên đường bay thẳng từ Đông Nam Á đến châu Âu, trong đó sân bay Heathrow (London, Anh) là điểm đến quốc tế đầu tiên.

Boeing 787-9 Dreamliner là thế hệ mới nhất trong dòng máy bay 787 tiết kiệm nhiên liệu của Boeing.

Boeing 787-9 có thể bay xa hơn, vận chuyển nhiều hành khách và hàng hóa hơn thế hệ 787-8 trước đó mà vẫn hiệu quả không kém khi tiết kiệm 20% nhiên liệu và giảm 20% khí thải ra môi trường so với dòng máy bay Boeing 777 mà Vietnam Airlines đang khai thác.
Boeing 787-9 có thể bay xa hơn, vận chuyển nhiều hành khách và hàng hóa hơn thế hệ 787-8 trước đó mà vẫn hiệu quả không kém khi tiết kiệm 20% nhiên liệu và giảm 20% khí thải ra môi trường so với dòng máy bay Boeing 777 mà Vietnam Airlines đang khai thác.

Ngoài ra, máy bay mới còn được cung cấp dịch vụ WiFi; ghế hạng C ngả phẳng 180 độ; cửa sổ và ngăn để hành lý lớn hơn; hệ thống đèn LED hiện đại.

Từ giữa năm 2015, Vietnam Airlines sẽ đồng thời tiếp nhận 2 dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới A350-900 và Boeing 787-9, trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Á tiếp nhận đồng thời 2 loại máy bay này.
Từ giữa năm 2015, Vietnam Airlines sẽ đồng thời tiếp nhận 2 dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới A350-900 và Boeing 787-9, trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Á tiếp nhận đồng thời 2 loại máy bay này.

Độ ẩm trong máy bay cao hơn và chênh lệch áp suất trong khoang giảm đi giúp hành khách bớt mệt mỏi trên những chuyến bay đường dài.

Phần đuôi của máy bay với biểu tượng hoa sen của VNA.
Phần đuôi của máy bay với biểu tượng hoa sen của VNA.

Đây là kế hoạch đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng và hiệu quả khai thác của hãng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Vietnam Airlines trên thị trường nội địa và quốc tế.

Kế hoạch đổi mới đội máy bay của hãng theo hướng đơn giản hóa, tập trung vào một số ít chủng loại nhưng là các dòng máy bay thế hệ mới, giúp tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.

Sơ đồ bố trí các khoang ghế trên máy bay Boeing 787-9 của  Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnamairlines
Sơ đồ bố trí các khoang ghế trên máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnamairlines

Cùng với đó, Vietnam Airlines sẽ triển khai chương trình đổi mới hệ thống nhận diện tổng thể và nâng cấp chất lượng dịch vụ nhằm mục tiêu trở thành hãng hàng không 4 sao vào năm 2015.

Theo những bức ảnh đã được công bố, máy bay được chia làm 3 hạng chính là phổ thông, phổ thông đặc biệt và thương gia.   Hạng ghế thương gia bao gồm 28 chỗ ngồi với 7 hàng 4 chỗ, được bố trí theo sơ đồ 1-2-1. Với độ cách chỗ ngồi lên tới 106,6 cm, các ghế có thể biến hình thành giường nằm một cách dễ dàng.
Theo những bức ảnh đã được công bố, máy bay được chia làm 3 hạng chính là phổ thông, phổ thông đặc biệt và thương gia. Hạng ghế thương gia bao gồm 28 chỗ ngồi với 7 hàng 4 chỗ, được bố trí theo sơ đồ 1-2-1. Với độ cách chỗ ngồi lên tới 106,6 cm, các ghế có thể "biến hình" thành giường nằm một cách dễ dàng.

Và là hãng hàng không thuộc nhóm đứng đầu khu vực Đông Nam Á, được ưa chuộng ở châu Á về chất lượng dịch vụ trên không và mặt đất vào năm 2020.

Trước đó, ngày 18/12/2014, Vietcombank và Vietnam Airlines đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn thanh toán tiền trả trước năm 2015 theo thoả thuận mua máy bay bao gồm 8 Boeing B787-9 và 100 Airbus A350 - XWB.

Theo nội dung được ký kết, Vietcombank sẽ tài trợ khoản tín dụng trị giá 160 triệu USD với mục đích thanh toán tiền trả trước năm 2015 theo hợp đồng mua 8 máy bay Boeing B787-9 và 10 chiếc Airbus A350 - XWB của Vietnam Airlines.

Trong năm 2015, hãng hàng không quốc gia cũng sẽ bỏ ra 21.208 tỷ đồng để mua 7 máy bay mới, bao gồm 3 Airbus A321 và 4 Boeing B787.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại