Các doanh nghiệp nước ngoài cảm thấy thế nào sau cú 'sốc' bắt bầu Kiên?

Theo Cafebiz/TTVN |

Đối với các DN FDI, sự kiện ngày 20-8 cho thấy những rủi ro lớn của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam.

 

Theo nghiên cứu của phòng Thương mại và Công nghiệp VCCI, sự kiện ngày 20-8 khiến tỉ lệ các doanh nghiệp cảm thấy rủi ro tăng đột biến.

Báo cáo ghi nhận, vụ bắt giữ bầu Kiên ngày 20/8/2012 là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng. Các phân tích cho thấy đây thực sự là cú sốc lớn với cả thị trường vàng và TTCK.

Các doanh nghiệp tham gia điều tra đánh giá sự kiện này mang tầm kinh tế vĩ mô và không lo ngại về nguy cơ thu hồi tài sản hay bất ổn chính trị.

 

"Trong vòng 20 ngày sau sự kiện đó, niềm tin của nhà đầu tư giảm xuống một nữa", bản báo cáo trích dẫn.

 

Theo bản báo cáo, những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nhất là doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn, có tiềm năng tăng trưởng tốt. Tương tự, ngành sản xuất, khâu đóng góp tăng trưởng chủ lực cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ngành dịch vụ chịu tác động ít nhất sau sự kiện này.

Hầu hết các doanh nghiệp trả lời đều cho rằng sự kiện bắt bầu Kiên mang tầm kinh tế vĩ mô tuy nhiên nó ít tác động tới chính trị trong nước. Tuy nhiên, lãnh đạo các doanh nghiệp đã cho thấy sự thay đổi trong việc né tránh trả lời các câu hỏi nhạy cảm. Tỉ lệ doanh nghiệp né tránh hoặc không trả lời câu hỏi về chi phí không chính thức tăng vọt từ sau ngày 20/08.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại