Bị “nắn gân”, đồ ăn tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm giá thảm

Pha Lê |

(Soha.vn) - Sau cuộc họp với Cảng vụ hàng không miền Nam, các sản phẩm dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm giá thảm.

>>>Tô mì giá 160.000 đồng ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sau cuộc họp ngày 14/7 yêu cầu giảm giá dịch vụ ăn uống tại Tân Sơn Nhất đồng do Cảng vụ hàng không miền Nam chủ trì, các cửa hàng trong khu cách ly tại sân bay Tân Sơn Nhất đồng loạt giảm giá.

Theo đó, cảng vụ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp hiệp thương lại, giảm giá các mặt hàng ăn uống tại sân bay, đặc biệt là trong khu cách ly của sân bay. Không để tình trạng, khách đi máy bay phải ăn uống giá cao vì không có sự lựa chọn khác, đồng thời đa dạng hoá sản phẩm, để hành khách có nhiều sự lựa chọn.

Trước đó, tại ga quốc nội, dù cùng là nước tinh khiết đóng chai 0,5 lít nhưng có nơi bán 12.000 đồng, có chỗ bán tới 29.000 đồng. Tương tự, bia 333 CT Sasco bán 25.000 nhưng CT Sóng Việt bán tới 49.000 đồng. Còn bánh mì kẹp thịt của Autogrill bán với giá từ 50.000 - 67.000 đồng, trong khi đó CT Sasco chỉ bán có 33.000 đồng...

Đối với khu cách ly ga quốc tế, các đơn vị này bán một chai nước tinh khiết từ 2 USD đến 2,5 USD; sinh tố CT Autogrill bán đến 7 USD, nước dừa 5 USD... Riêng các mặt hàng đồ ăn trong nhà hàng khu vực này dao động từ 2,5 USD đến 12 USD (tùy loại).

Đại diện các đơn vị bán thức ăn, nước uống tại cuộc họp ngày 14/7

Sau cuộc họp này, các hàng quán đồng loạt giảm giá “thảm”. Cụ thể, các loại nước tinh khiết, nước ngọt không quá 20.000 đồng/chai, đồ uống các loại như sinh tố, cà phê giảm từ mức tối đa 59.000 đồng/ly xuống còn 50.000 đồng/ly. Các loại bún, miến, phở, cơm giảm từ mức tối đa 89.000 đồng/phần xuống còn 55.000 đồng/phần…

Hội nghị hiệp thương, Cảng vụ hàng không miền Nam yêu cầu chậm nhất là đến 16h ngày thứ 5  (17/7) các doanh nghiệp kinh doanh phi hàng không phải giảm giá ngay 5 mặt hàng thông dụng là nước uống, phở, cơm, bún, mì.

Ông Đoàn Minh Huyên, Giám đốc công ty Sóng Việt - đơn vị bán hàng trong ga quốc tế Tân Sơn Nhất - cho biết: công ty đưa nhiều lựa chọn như phở, bún bò bán theo tô nhỏ giá 49.000 đồng, trước đây chỉ có tô lớn với giá 89.000 đồng. Đồng thời, bán mì gói với giá 19.000 đồng, thêm trứng là 29.000 đồng/tô. Ngoài ra, có phục vụ trà đá, nước suối với giá 5.000 đồng/ly.

Giám đốc Trung tâm thương mại Tân Sơn Nhất, ông Cao Hữu Minh Nhật cho biết, đã đưa vào thực đơn nhiều mặt hàng làm phong phú thêm lựa chọn của hàng khách.

Ông Nguyễn Hữu Minh, đại diện VFS, khẳng định phở có thêm tô nhỏ, thay vì 85.000 - 95.000 đồng/tô như trước, nay thêm tô giá 55.000 đồng để đa dạng hóa đối tượng hành khách. 

Trước đó, anh Nguyễn Anh Minh (quận 10 - TP.HCM) phản ánh, sớm ngày 23/6/2014, anh cùng gia đình đến sân bay Tân Sơn Nhất để đi Đà Nẵng bằng máy bay của Hãng hàng không giá rẻ Jetstar. Sau khi xếp hàng qua cửa soi chiếu an ninh, cả gia đình vào đợi ở phòng cách ly nhà ga quốc nội mở rộng.

Vì sợ trễ chuyến nên trước đó cả nhà chưa kịp ăn sáng. Biết là giá cả trong sân bay không rẻ nhưng đã vào khu cách ly không thể ra ngoài ăn được nên anh cùng gia đình vào gian hàng có tên URBAN MAKET gọi hai tô phở, một chai nước suối, một trái dừa tươi và một ly cà phê đen đá. Đến khi tính tiền, anh Minh tá hỏa vì biên lai hơn 350.000 đồng.

Năm ngoái, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, các đơn vị đã hiệp thương, giảm giá một số mặt hàng, công khai giá niêm yết và bán hàng phải xuất biên lai. Tuy nhiên, theo phản ánh của hành khách, giá cả ở khu cách ly cảng hàng không Tân Sơn Nhất vẫn ở mức quá cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại