10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai

New York đứng đầu danh sách với chỉ số cạnh tranh năm 2015 được dự báo lên tới 75,7/100.

Cạnh tranh là một chỉ số quan trọng trong việc đảm bảo phát triển bền vững của mỗi thành phố. Mới đây, Cục tình báo kinh tế châu Âu (EIU) đã công bố danh sách dự báo khả năng cạnh tranh của 120 thành phố lớn nhất thế giới.

Theo đó, các điểm nóng phát triển vào năm 2025 sẽ tập trung tại Bắc Mỹ và châu Âu, bên cạnh đó là sự trỗi dậy của các nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ. Thậm chí hai quốc gia đông dân nhất thế giới này có khả năng vượt qua nhóm G7 về tổng GDP.

Theo danh sách được EIU đưa ra, New York sẽ là thành phố cạnh tranh nhất vào năm 2025, London và Singapore lần lượt xếp thứ hai và ba. Khả năng cạnh tranh này được tính dựa trên tổng hòa của các yếu tố như quy mô và sự phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh và pháp lý, thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, văn hóa và cả quản lý môi trường.

Sau đây là 10 cái tên đứng đầu trong danh sách của EIU:

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

10.Toronto, Canada

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 64,7/100

Thay đổi so với năm 2012: +2,6

GDP 2012: 201,3 tỷ USD

GDP 2025: 271,3 tỷ USD

Dân số: 6,1 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

9.Chicago, Mỹ

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 65,6/100

Thay đổi so với năm 2012: +4,6

GDP 2012: 524 tỷ USD

GDP 2025: 742,1 tỷ USD

Dân số: 9,1 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

8. Stockholm, Thụy Điển

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 65,7/100

Thay đổi so với năm 2012: +5,7

GDP 2012: 102,2 tỷ USD

GDP 2025: 194,9 tỷ USD

Dân số: 2,1 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

7. Paris, Pháp

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 67,0/100

Thay đổi so với năm 2012: -0,9

GDP 2012: 605,0 tỷ USD

GDP 2025: 884,3 tỷ USD

Dân số: 10,8 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

6. Sydney, Úc

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 67,3/100

Thay đổi so với năm 2012: +4,5

GDP 2012: 182,4 tỷ USD

GDP 2025: 271,4 tỷ USD

Dân số: 3,8 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

5 .Tokyo, Nhật Bản

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 68,0/100

Thay đổi so với năm 2012: -0,1

GDP 2012: 1.417,1 tỷ USD

GDP 2025: 1.846,8 tỷ USD

Dân số: 37,1 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

4. Hong Kong, Trung Quốc

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 68,1/100

Thay đổi so với năm 2012: +0,1

GDP 2012: 307,5 tỷ USD

GDP 2025: 342,2 tỷ USD

Dân số: 7,1 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

3. Singapore. Singapore

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 71,2/100

Thay đổi so với năm 2012: +0,6

GDP 2012: 252,4 tỷ USD

GDP 2025: 318,7 tỷ USD

Dân số: 5,2 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

2. London, Anh

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 73,1/100

Thay đổi so với năm 2012: +5,3

GDP 2012: 442,6 tỷ USD

GDP 2025: 1.053,8 tỷ USD

Dân số: 8,6 triệu người

10 thành phố cạnh tranh nhất trong tương lai
 

10. New York, Mỹ

Chỉ số cạnh tranh năm 2025: 75,7/100

Thay đổi so với năm 2012: +7,1

GDP 2012: 1.243,0 tỷ USD

GDP 2025: 1.828,7 tỷ USD

Dân số: 20,5 triệu người

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại