Kình địch của Công Phượng và nỗi lo về AFF Cup

Đoàn Dự |

Trong khi Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2018 thì Myanmar chỉ ở nhóm hạt giống số 3. Nhưng đừng vì thế mà coi nhẹ địch thủ này.

BTC AFF Cup đã chính thức xếp 5 nhóm hạt giống tại AFF Cup 2018. Cụ thể, nhóm 1 là Việt Nam, Thái Lan; nhóm 2 là Malaysia, Indonesia; nhóm 3 là Phillippines, Myanmar; nhóm 4 là Singapore, Campuchia và nhóm 5 là Lào và 1 trong 2 đội Timor Leste hoặc Brunei.

Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ rơi vào bảng đấu có Myanmar, đối thủ chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3 nhưng chắc chắn không dễ chơi chút nào.

Kể từ năm 2008 tới nay, Việt Nam đã đụng độ Myanmar 5 lần và đạt những kết quả khá khác biệt. Năm 2008, chúng ta đá giao hữu với địch thủ này trước khi lên ngôi vô địch Đông Nam Á và thua 2-3. Hai năm sau, tại AFF Cup, chúng ta thắng địch thủ tới 7-1 nhưng cũng tại giải này năm 2012 thì lại hòa 1-1.

Trong trận giao hữu năm 2014, chúng ta thắng Myanmar 6-0, nhưng đến vòng bảng AFF Cup 2016, chúng ta lại thắng nhọc họ với tỷ số chỉ là 2-1.

Điều đáng nói là bóng đá Myanmar những năm gần đây tiến bộ không ngừng. Thế hệt trẻ của họ cũng có nhiều nhân tố rất sáng giá, như 2 ngôi sao mới được sang Thai League thi đấu là Aung Thu và Kyaw Ko Ko.

Kình địch của Công Phượng và nỗi lo về AFF Cup - Ảnh 1.

Aung Thu đã ghi được 1 bàn thắng ở ngay phút thứ 9, trận đầu tiên chơi cho Police Tero tại Thai League.

Người được xem như kình địch của Công Phượng, Aung Thu đang chơi cho CLB Police Tero, đội bóng hiện khởi đầu khá tệ sau 4 vòng đấu ở Thái League. Tuy nhiên, việc được ra sân chơi chính 3/4 trận, còn 1 trận vào từ băng ghế dự bị cho CLB này vẫn là điều đáng mừng và đáng chú ý với ngôi sao người Myanmar.

Với Kyaw Ko Ko, mọi thứ khó khăn hơn nhưng cũng khá khả quan. Trong 3/4 trận đầu mùa, CLB Chiangrai United đã tung cầu thủ này vào sân 3 lần từ băng ghế dự bị. Dù chỉ được "chạm cỏ" ít phút cuối trận đấu nhưng đấy cũng là những tín hiệu cho thấy CLB Thai League thật sự quan tâm và muốn thử nghiệm Kyaw Ko Ko.

Kình địch của Công Phượng và nỗi lo về AFF Cup - Ảnh 2.

Kyaw Ko Ko đang được tạo điều kiện hòa nhập ở Thai League.

Dịp cuối tuần vừa rồi, HLV ĐTQG Myanmar, ông Gerd Zeise đã tới Thái Lan theo dõi hai cậu học trò cưng thi đấu. Nếu bộ đôi này có thể khẳng định được vị thế của mình ở Thái Lan thì đấy sẽ là bước đà rất tốt cho AFF Cup vào cuối năm, đủ để khiến mọi đối thủ đều phải dè chừng.

Về phía Việt Nam, nếu chúng ta tránh được Thái Lan nhưng lại đụng bảng đấu có Malaysia/Indonesia cùng Myanmar thì hoàn toàn không dễ để có thể đi tiếp với vị trí dẫn đầu.

Đội tuyển Việt Nam qua 6 lần tham dự AFF Cup (1996-2007)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại