*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc dùng công nghệ "hiện đại nhất" khai thác “kho báu” với trữ lượng hàng đầu thế giới. Mỹ và Nhật muốn mua thì sẽ phải trả giá cao và giúp Trung Quốc thu về hàng trăm tỷ USD.
Đất hiếm là thành phần không thể thiếu trong sản xuất các loại thiết bị và linh kiện trong công nghệ thông tin, y khoa, giao thông, hóa lọc dầu, luyện kim, quân sự và nhiều lĩnh vực khác. Những kế hoạch khai thác nào đang có tiềm năng giúp thế giới thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia có mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới với trữ lượng lên tới 800 triệu tấn.
Phát minh mới của một công ty Nhật Bản có thể xoa dịu nhu cầu về kim loại hiếm đang ngày một gia tăng.