"Kim Jong-un quá trẻ và bốc đồng”

Anh Tuấn |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo mới đây đã nói với hãng thông tấn CNN bên lề diễn đàn Đối thoại Shangri-la rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn còn “quá trẻ, nôn nóng và bốc đồng”.

Ông Han cho biết ông bày tỏ sự lo ngại về lãnh đạo Triều Tiên. “Kim Jong-un lên nắm quyền khi chỉ mới 28 tuổi mà không có sự chuẩn bị kỹ càng. Thêm vào đó, cậu ta còn trẻ và thiếu kinh nghiệm”.

Dựa trên những động thái gần đây, có thể thấy Triều Tiên đang thúc đẩy quá trình phát triển vũ khí hạt nhân, và tần suất thử nghiệm tên lửa chỉ tính riêng trong năm 2016 đã liên tục hơn so với trước đây.

“Vào thời của ông Kim Jong-il, trong suốt 18 năm cầm quyền Triều Tiên đã thực hiện khoảng 18 lần thử nghiệm tên lửa. Nhưng đến thời Kim Jong-un, trong suốt 4 năm qua đã có đến 25 lần phóng tên lửa”, ông Han cho biết.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không tin rằng Triều Tiên có thể thu nhỏ vũ khí hạt nhân hoặc có thể trang bị đầu đạn hạt nhân vào tên lửa, tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng “nếu với tiến độ này, chúng tôi tin rằng rất có thể Triều Tiên sẽ có một loại đạn pháo hoặc một loại bom hạt nhân cỡ nhỏ”.

Trong kỳ Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên mới đây, ông Kim Jong-un đã tuyên bố rằng Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Ngay sau đó Mỹ và Hàn Quốc đều lên tiếng phản đối phát ngôn này.

“Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ không chấp nhận một Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Do đó chúng tôi phải gây sức ép để buộc họ giải giáp vũ khí”, ông Han nói.

Ông Han và nhiều quan chức chính phủ Hàn Quốc tin rằng lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên là việc làm hợp lý.

“Toàn thế giới biết rằng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa sự hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng phải cho thấy mong muốn ngừng chế tạo các loại vũ khí trên, qua đó việc đàm phán hợp tác mới có thể thực hiện”, ông Han nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng khả năng phòng thủ của họ trước các tên lửa Triều Tiên là có hạn và cho rằng hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là cách hữu hiệu để đối phó với Bình Nhưỡng.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã cùng nhau họp bàn về việc chọn địa điểm cần thiết để triển khai hệ thống THAAD cũng như các thủ tục và vấn đề chia sẻ chi phí.

“Cả thế giới đều biết rằng Triều Tiên có các loại tên lửa từ tầm ngắn đến tầm xa, và họ vẫn tiếp tục chế tạo chúng”, ông Han nói.

“Hàn Quốc chỉ có thể đánh chặn tên lửa khi nó đến gần và đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải”.

Việc Mỹ định triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Trung Quốc.

Ông Han cho biết ông sẵn sàng chào đón các chuyên gia và kỹ sư về quốc phòng hãy đến kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống này và đưa ra phán quyết xem chúng có nguy hiểm hay không.

“Điều quan trọng là Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối thoại chiến lược với Trung Quốc”, ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại