Kiatisak chơi “ván bài lật ngửa” ngay trước AFF Cup

Tiểu Mã |

Có lẽ hiếm có chiến lược gia nào lại tự tin và thẳng thắn như Kiatisak ngay trước thời điểm bước vào trận đấu đầu tiên tại AFF Cup.

Cách đây ít ngày, HLV Kiatisak đã được NHM xứ Chùa Vàng hết lời ca ngợi nhờ sự linh hoạt trong những toan tính chiến thuật giúp ĐT Thái Lan cầm hòa đội bóng mạnh hơn hẳn là Australia ở vòng loại World Cup.

Trong trận này, HLV Zico Thái sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 và nó đã phát huy hiệu quả khi Thái Lan chơi sòng phẳng, thậm chí còn trên chân so với Australia.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ rằng ngay trước thời điểm bước vào AFF Cup, HLV Kiatisak lại phát biểu rất thẳng thắn rằng ông sẽ dùng những sơ đồ khác để đối phó với từng đối thủ của khu vực Đông Nam Á.

"Trận gặp Australia, tôi đã dùng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 nhưng tại AFF Cup, tôi sẽ không lặp lại sơ đồ này mà sẽ chuyển sang 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Tôi muốn có được sự hiệu quả ở cả tấn công và phòng thủ với mục tiêu giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu" – Zico Thái trả lời tờ báo The Nation.

Kiatisak chơi “ván bài lật ngửa” ngay trước AFF Cup - Ảnh 1.

HLV Kiatisak khẳng định sẽ dùng sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 tại AFF Cup.

Trong 2 phương án mà Zico Thái vừa tiết lộ, ở sơ đồ 4-2-3-1, chắc chắn Teerasil Dangda sẽ tiền đạo duy nhất trong khi 3 tiền vệ tấn công có thể sẽ là Chanathip Songkrasin, Sarawut Masuk và Pokklaw Anan.

Ở sơ đồ thứ 2 thiên về tấn công hơn, Chanathip có thể được đôn lên đá như một tiền đạo cánh cùng Teerasil Dangda, Siroch Chatthong.

Kiatisak chơi “ván bài lật ngửa” ngay trước AFF Cup - Ảnh 2.

Chanathip (trái) có thể được đôn lên đá như một tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3.

Ngoài việc chơi "ván bài lật ngửa" về toan tính chiến thuật, HLV Kiatisak cũng không quên nhắc nhở các học trò không được chủ quan, khinh địch để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương:

"Mục tiêu của ĐT Thái Lan là bảo vệ chức vô địch nhưng chúng ta không được phép tự mãn dù vừa được ca ngợi sau trận đấu gặp Australia. Tất cả đều phải giữ sự tập trung ở mọi trận đấu. Tôi nghĩ các cầu thủ đều rất hiểu về những toan tính của tôi nhờ 2 tuần tập luyện vừa qua.

Sau sự ra đi của Quốc vương Bhumibol Adulyadej, chiến thắng ở giải đấu lần này sẽ là một cơ hội để chúng tôi có thể mang lại nụ cười cho người dân Thái Lan".

Có vẻ như Kiatisak đang vô cùng tự tin khi ông thẳng thắn nói về những sơ đồ chiến thuật của mình, trái ngược với những gì mà Việt Nam, Myamar hay Malaysia đang làm.

Theo lịch, Thái Lan có trận mở màn AFF Cup gặp Indonesia vào ngày 19/11, sau đó gặp Singapore ngày 22 và gặp chủ nhà Philippines ngày 25/11.

Thăm dò ý kiến

ĐT Việt Nam sẽ đạt thành tích nào tại AFF Cup 2016?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại