Khung cảnh vắng lặng chợ biên giới chiều 30 Tết: Hối hả cho kịp giao thừa

Dy Khoa |

Nhiều hàng quán đã đóng cửa chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Chiều 9/2 (tức 30 Tết), chợ Tân Hưng (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) vắng hơn. Khách hàng lui tới chợ trong không khí vội vã để kịp chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Theo quan sát của phóng viên, các mặt hàng còn bán ở chợ và được người dân chọn mua trước thời khắc giao thừa là trái cây, gia vị, bánh đóng hộp, nước giải khát, bia... Trong khi đó, các sạp hàng tươi sống đã đóng cửa.

Theo tập quán, nhiều gia đình sẽ sắm sửa các "trang phục" mới cho người đã khuất. Tuy nhiên, việc này đã được giảm bớt do ý thức bảo vệ môi trường.

Giá cả Tết ngày cuối năm không có biến động, không có hiện tượng nâng giá, ép giá.

Tân Hưng là xã đặt nhà máy mía đường thuộc công ty Thành Thành Công. Đời sống nhân dân ở đây khá cao.

Không gian bên trong lồng chợ đã được các tiểu thương dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng. Họ dự kiến sẽ bán trở lại vào mùng 2-3 Tết, tuỳ sạp.

Bao lì xì, giấy dán nhà cũng thường bán chạy trong dịp Tết. Tuy nhiên, nhìn chung, sức mua Tết năm nay chậm hơn năm trước do ảnh hưởng tình hình kinh tế chung.

Mặt hàng trái cây đa số được các gia đình chuẩn bị từ trước nên lượng mua chiều cuối năm không cao. Các loại trái được chưng nhiều trong Tết miền Nam thường là xoài, táo, thanh long...

Một góc khác của chợ đã vắng vẻ.

Đây là những vị khách cuối cùng trước khi các chủ sạp nghỉ Tết.

Các chủ sạp cho biết vẫn sẽ mở cửa đến chiều tối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại