Khu biệt thự của Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk trị giá bao nhiêu tiền?

T.Công |

Ông Nguyễn Sĩ Kỷ (Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) thắc mắc: Vì sao cùng xây nhà trên 1 khu vực mà gia đình ông bị xử phạt còn nhiều khu biệt thự, nhà vườn khác chưa bị phạt?

Ông Nguyễn Sĩ Kỷ (Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) thông tin trên tờ Tuổi trẻ, khu biệt thự của gia đình do vợ ông là bà Tuất đứng tên xây trên thửa đất nông nghiệp tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Số tiền này chủ yếu là tiền con cái ông gom góp cộng với tiền làm vườn và làm đủ thứ nghề của bà Tuất.

Thời trẻ, ông cũng chạy xe ôm thêm để tích góp.

Ông chia sẻ với tờ Lao động, khu đất xây biệt thự này được hai vợ chồng mua từ năm 2002. Khi mua thì hiện trạng đất đã được chủ cũ đào ao và dựng nhà cấp 4. Đã có tổng cộng 3 đời chủ cũ ở trên căn nhà cấp bốn đó, cùng với gia đình ông.

Năm 2011 - 2012, gia đình ông quyết định xây nhà lớn rồi giới chức phường yêu cầu tháo dỡ. Theo ông Kỷ, khi về đó sinh sống, vì thấy nhiều người làm nhà trên đất nông nghiệp nên ông mới mạnh dạn làm. Gia đình ông cũng "tính làm nông nghiệp" nên mới vào đó ở.

Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk thắc mắc trên tờ Tuổi trẻ, ở gần nhà ông có khu biệt thự gỗ, nhiều nhà dân, nhà vườn mà theo ông biết là "nhà của cán bộ từng giữ chức vụ lớn ở tỉnh", vậy tại sao phường không xử phạt mà chỉ phạt mình ông?

Về thắc mắc của ông Kỷ với trường hợp những "cán bộ" cũng xây nhà trái phép trên khu vực đó, ông Phạm Tân (Chủ tịch UBND phường Ea Tam) khẳng định trên tờ Lao động: "Có cán bộ tỉnh nào đâu, đó là ổng (ông Nguyễn Sỹ Kỷ - PV) nói vậy thôi, chỉ vài ông nông dân làm nhà ở thôi, mà người dân họ khác ổng chứ. Khu đó thưa dân lắm, có mình ổng là to nhất mà ổng nói thế?".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại