Không thể tin Bảo Thy hát được nốt nhạc này giống Thu Minh

Đức Long |

Có lẽ vì tự ái trước những lời chê bai, Bảo Thy đã quyết tâm học thanh nhạc để theo kịp chị em.

Bảo Thy sở hữu chất giọng nữ cao trữ tình sáng (light lirico soprano) mềm, nhỏ, mảnh và có phần hơi yếu.

Chính vì chất giọng mỏng, yếu và lối hát thiếu kĩ thuật đã khiến Bảo Thy liên tiếp bị chê bai. Cô thường xuyên được đem ra làm ví dụ tiêu biểu cho thế hệ ca sĩ thị trường, hát kém.

Ngước nhìn lên Hồ Ngọc Hà, một ca sĩ cũng có chất giọng yếu, nhưng nhờ nỗ lực thanh nhạc mà giờ “tăng trình” vùn vụt, lên được nhiều nốt cao vun vút ngang những nốt nhạc của Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Linh, được báo chí khen ngợi.

Và có lẽ, ít ai tin rằng, giờ đây, Bảo Thy đã lên được hẳn Fa cao (F5), một nốt nhạc rất cao mà thường chỉ có “hàng xịn thứ thiệt” như Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương mới lên tới.

Nốt cao được Bảo Thy thể hiện ở câu “nhói đau” trong ca khúc Em muốn chia tay.

Tất nhiên, nốt cao này của Bảo Thy nghe khá thoải mái, sáng, không có dấu hiện căng thẳng, chèn ép thanh quản, gào thét như một số ca sĩ khác.

Tuy nhiên, đây mới là sự thể hiện trong phòng thu, cần hát live trực tiếp mới biết được trình độ của Bảo Thy đã tới cỡ nào.

Khán giả có thể chờ đợi một ngày không xa Bảo Thy được song ca cùng Thu Minh với những nốt cao đáng gờm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại