Không thể mua thêm Su-30MK2, khách hàng chỉ còn cách tiến lên phiên bản Su-30MK "lạ"!

Bình Nguyên |

Một mẫu máy bay tiêm kích đa năng có cánh mũi mang tên Su-30MK vừa được Nga tung ra nhằm thuyết phục các đối tác đang trung thành với Su-30MK2 và nhiều khách hàng mới.

Tại Triển lãm Quốc phòng AERO INDIA 2017 vừa diễn ra tại Ấn Độ, Nga, với đại diện là Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport đã đem mô hình mẫu máy bay tiêm kích Su-30MK cánh mũi tới nhằm giới thiệu với các đối tác tiềm năng ở khu vực Nam Á và Trung Đông cũng như nhiều khách hàng khác trên khắp thế giới.

Đóng cửa dây chuyền sản xuất Su-30MK2

Theo thông tin chính thức từ Tổ hợp chế tạo máy bay Đoàn Thanh niên Cộng sản bên sông Amur (KnAAPO) thì họ đã chính thức dừng dây chuyền sản xuất dòng máy bay tiêm kích Su-30MK2 để tập trung vào sản xuất những mẫu máy bay mới hơn như Su-35 và sắp tới là T-50 Pak-FA.

Và 2 chiếc Su-30MK2 số hiệu 8593 và 8594 của Không quân Việt Nam là những máy bay cuối cùng trong dòng tiêm kích đa năng thiên về khả năng bay biển được xuất xưởng. Từ nay trở đi, trừ khi có khách hàng nào đặt mua Su-30MK2 với số lượng lớn thì KnAAPO mới xét tới khả năng mở lại dây chuyền sản xuất, nhưng xác suất này là rất thấp.

Không thể mua thêm Su-30MK2, khách hàng chỉ còn cách tiến lên phiên bản Su-30MK lạ! - Ảnh 1.

2 chiếc Su-30MK2 số hiệu 8593 và 8594 của Không quân Việt Nam.

Bởi lẽ, sau màn trình diễn chói sáng ở Syria của Su-30SM cùng những chiến tích oanh liệt mà Su-30MKI lập được khi đối mặt với các dòng tiêm kích hiện đại phương Tây, dòng Su-30 có cánh mũi đang ngày càng thu hút được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều quốc gia.

Chính vì thế, KnAAPO đóng dây chuyền Su-30MK2, còn Irkut tăng công suất chế tạo Su-30 cánh mũi và Rosoboronexport tập trung vào quảng bá mạnh mẽ dòng máy bay này để đón "làn sóng" mua sắm vũ khí hàng không thế hệ mới của nhiều khách hàng cũng là điều dễ hiểu.

Giới thiệu phiên bản Su-30 cánh mũi "lạ"

Mẫu Su-30 cánh mũi được Rosoboronexport đem tới giới thiệu tại AERO INDIA 2017 nói là "lạ" cũng chưa hẳn chính xác, nhưng có 2 thứ có thể coi là đặc biệt:

Thứ nhất, mặc dù ngoại hình chiếc Su-30 cánh mũi chẳng khác gì nhiều so với những dòng Su-30MKI (Ấn Độ), Su-30MKA (Algeria), Su-30MKM (Malaysia) hay Su-30SM (Nga), nhưng mà sơn ngụy trang (camo) lại khá lạ mắt, có lẽ đích ngắm của Triển lãm lần này là các đối tác tiềm năng ở khu vực Nam Á và Trung Đông, vốn có địa hình đặc trưng nhiều sa mạc.

Không thể mua thêm Su-30MK2, khách hàng chỉ còn cách tiến lên phiên bản Su-30MK lạ! - Ảnh 2.

Su-30MK được Rosoboronexport đem tới giới thiệu tại AERO INDIA 2017

Thứ hai, nó mang tên Su-30MK nhưng có cánh mũi. Tuy lạ, nhưng có thể hiểu rằng, với thiết kế cấu trúc mở, các máy bay Su-30 do Irkut chế tạo dễ dàng tích hợp với nhiều hệ thống vũ khí trang bị của cả Nga lẫn phương Tây tùy theo yêu cầu của khách hàng và tên máy bay sẽ được thêm chữ A, B,..V hay Z, kiểu như Su-30MKI,...

Rosoboronexport rất kỳ vọng vào tiềm năng xuất khẩu đối với dòng máy bay này, do vậy, trong các cuộc triển lãm vũ khí quốc tế gần đây họ đều đưa tới giới thiệu.

Được biết, tại Triển lãm Quốc phòng LIMA-2017 sắp diễn ra ở Malaysia từ ngày 21-25 tháng 03, ngoài các mô hình máy bay chiến đấu, Nga cũng cử Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga đưa tới những chiếc tiêm kích Su-30SM "cánh mũi" rất hiện đại để chinh phục các khách hàng ở khu vực Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác.

Khách hàng chắc chắn sẽ được chứng kiến những màn trình diễn siêu hạng của Su-30SM, được sờ tận tay những chiếc máy bay tiêm kích đa năng hàng đầu thế giới. Rõ ràng, Su-30 cánh mũi đang trở thành ngôi sao không chỉ trong mắt các nhà chế tạo hàng không Nga mà còn trong mắt nhiều khách hàng tiềm năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại