Không quân Nga hiện diện vô thời hạn trên lãnh thổ Syria

Hải Võ |

RT (Nga) cho hay, các tài liệu liên quan đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin trình lên Hạ viện từ hôm 9/8. Chống khủng bố là một trong những mục tiêu quan trọng.

Hôm thứ Sáu (7/10), 446 nghị sĩ của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận được áp dụng "được áp dụng vô thời hạn và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký".

Thỏa thuận dự kiến được Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga xem xét vào ngày 12/10 tới.

Theo thỏa thuận, chính phủ Syria đã chấp thuận cho Không quân Nga quyền sử dụng căn cứ Hmeimim ở tỉnh Latakia cùng tất cả cơ sở hạ tầng kèm theo.

Chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad cũng đồng ý miễn mọi loại thuế đối với vũ khí, đạn dược, trang bị và vật liệu nhập khẩu cần thiết để Nga thực hiện các sứ mệnh của mình.

Quân nhân Nga cũng được quyền vượt qua biên giới Syria một cách tự do mà không phải chịu sự kiểm soát của biên phòng hay hải quan.

Theo lời nghị sĩ Nga Leonid Slutskiy, thỏa thuận với Syria "đáp ứng các mục tiêu về gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực".

Không quân Nga đã được triển khai tại Syria từ cuối tháng 9/2015, sau khi chính quyền Assad đề nghị Moscow trợ giúp trong chiến dịch chống lại các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại