Không quân Mỹ: Tình hình rất u tối - Đẳng cấp số 1 bị đe dọa nghiêm trọng?

Bảo Lam |

Những vấn đề của Không quân Mỹ đó là thiết bị quá phức tạp và nhân sự được huấn luyện không tốt.

Tác giả người Nga Boris Dmitriev trong bài viết mang tựa đề "Мрачная картина состояния американской авиации - Bức tranh tối màu về hiện trạng Không quân Mỹ" đã nhận định rằng tình trạng hiện nay của Không lực Hoa Kỳ không cho phép họ hi vọng sẽ giành được ưu thế trên không trước đối thủ tiềm tàng.

Diễn biến tình hình càng bi đát hơn đối với Washington sau hàng loạt những vấn đề phải kể đến như: Quá tải các nhiệm vụ, tham vọng vươn tới tính đa năng, những vẫn đề kỹ thuật khó xử lý vì "bị làm quá lên", thiếu hụt nhân sự qua đào tạo.

Thông tin này cũng được tạp chí danh tiếng The National Interest (Mỹ) chia sẻ dựa trên những số liệu của Trung tâm nghiên cứu RAND và Kiểm toán Nhà nước Mỹ.

Diễn biến tình hình hiện nay "rất u tối", bởi KQ Mỹ sẽ gặp vấn đề lớn trong các cuộc xung đột giả định như đối đầu với Nga hoặc Trung Quốc quy mô lớn và trung bình, trong các chiến dịch thực thi hoà bình với việc áp dụng các khu vực cấm bay, cũng như trong những chiến dịch chống quân nổi dậy.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) dẫn lời các chuyên gia phân tích cho biết, căn cứ vào những số liệu của các chiến dịch do KQ Mỹ triển khai trước đây, họ đã đánh giá những khả năng của các lực lượng này trong 8 nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả chiếm lĩnh ưu thế trên không, triển khai không kích và không vận.

Không quân Mỹ: Tình hình rất u tối - Đẳng cấp số 1 bị đe dọa nghiêm trọng? - Ảnh 1.

Một chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn. Ảnh minh họa.

Và, theo các tính toán của RAND, gần như không có một chiến dịch nào Không quân Mỹ có thể đạt được sự thành công tối đa 100%. Cũng như trong cuộc xung đột khu vực kéo dài, tỷ lệ các cuộc không kích và ném bom thành công chỉ đạt 62% và 65% tương ứng.

Tuy nhiên những sứ mệnh còn khiến Không quân Mỹ gặp khó khăn hơn lại không liên quan tới cuộc xung đột trực tiếp mà lại tới từ những chiến dịch thực thi hoà bình, Không quân Mỹ chỉ có thể đảm bảo được 29% nhu cầu trong lĩnh vực do thám và trinh sát, 40% trong các sứ mệnh đặc biệt và 46% trong các cuộc không kích.

Bức tranh u tối này đang khiến cho đẳng cấp số 1 của Không quân Mỹ bị đe dọa nghiêm trọng

Nguyên nhân của những kết quả khó chấp nhận này, theo ý kiến của các nhà phân tích, là những vấn đề nghiêm trọng trong quá trình bảo dưỡng kỹ thuật các máy bay, cũng như thiếu hụt đội ngũ nhân sự được đào tạo.

Không quân Mỹ: Tình hình rất u tối - Đẳng cấp số 1 bị đe dọa nghiêm trọng? - Ảnh 2.

Không quân Mỹ phô trương lực lượng.

Sự thiếu hụt đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và qua đào tạo từ lâu đã là vấn đề nghiêm trọng đối với Lầu Năm Góc. Uy tín của việc được phục vụ trong quân đội Mỹ sụt giảm đáng kể dù có rất nhiều ưu đãi.

Hậu quả ngày càng có nhiều người gia nhập quân đội là người nước ngoài, người nhập cư, hoặc những đối tượng thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội – thông thường có học thức không cao.

Đương nhiên, vấn đề này có liên quan tới cả những lực lượng vũ trang công nghệ cao như Không quân và Hải quân. Ở mức độ nào đó, vấn đề này xảy ra do một vấn đề khác. Đó chính là những mẫu khí tài không quân tối tân phức tạp.

Vấn đề ở chỗ các cơ quan nghiên cứu chế tạo vũ khí thích thú với việc nhồi nhét vào các máy bay và thiết bị do mình chế tạo tất cả những ứng dụng mới nhưng thường phức tạp quá mức và chưa qua thực nghiệm nhiều.

Những lý do của vấn đề này rất dễ hiểu – càng nhiều ứng dụng mới thì giá thành càng đắt, và càng dễ giới thiệu nó như "vũ khí của tương lai". Nhưng điều này làm giảm đi khả năng vận hành ổn định của sản phẩm và gây khó khăn công tác bảo dưỡng kỹ thuật.

Và nhân sự kỹ thuật, mà ngày càng nhiều những "thanh niên" người Mexico và Philippines không được đào tạo tại Harvard khó có thể giải quyết được những nhiệm vụ liên quan tới công tác bảo dưỡng vũ khí tối tân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại