Không phải siêu phẩm hàng hiếm, đây là chiếc xe may mắn gắn biển số 365 tỷ đồng đắt nhất thế giới

Quang Phong |

Biển số đắt nhất thế giới tới từ Trung Đông đã được gắn trên một chiếc Rolls-Royce Cullinan độ 2 tông màu xanh ngọc - đen nhám khá độc đáo.

Tháng 4/2023, biển số "7" tới từ Dubai đã được đấu giá thành công với mức giá 14,9 triệu USD (tương đương 365,5 tỷ đồng), biến đây thành biển số đắt giá nhất lịch sử thế giới. Đến tháng 2 năm nay, biển số trên đã chính thức tìm được "nhà" là một chiếc Rolls-Royce Cullinan tùy biến bởi Mansory.

Bên cạnh bodykit riêng dành cho Rolls-Royce Cullinan của Mansory, chiếc SUV còn được hãng độ Đức bổ sung nhiều chi tiết riêng khác và đặt tên riêng "Linea D'Oro". 

Không phải siêu phẩm hàng hiếm, đây là chiếc xe may mắn gắn biển số 365 tỷ đồng đắt nhất thế giới- Ảnh 1.

Không mấy khi một mẫu xe như Rolls-Royce Cullinan lại có giá trị thua xa biển số mà mình sử dụng như trường hợp của Linea D'Oro. Ảnh: Carscoops

Ngoại thất sử dụng 2 tông màu đan xen là xanh ngọc và đen nhám khá hiếm thấy. Ca pô mặc định được thay bằng dòng chế tạo từ sợi carbon tô điểm bởi bột vàng. Đuôi xe tiếp tục kết hợp 2 tông màu trên tại cửa bộ khuếch tán gió sau và cánh gió. 

Mâm xe đen bóng và cửa sổ cá nhân quan sát một chiều hoàn thiện giao diện "bí ẩn" cho chiếc SUV. Trong khi đó, biểu tượng Spirit of Ecstasy tại đầu xe lại là biểu tượng của ánh sáng khi được chuyển đổi sang tông màu xanh ngọc.

Không phải siêu phẩm hàng hiếm, đây là chiếc xe may mắn gắn biển số 365 tỷ đồng đắt nhất thế giới- Ảnh 2.
Không phải siêu phẩm hàng hiếm, đây là chiếc xe may mắn gắn biển số 365 tỷ đồng đắt nhất thế giới- Ảnh 3.
Không phải siêu phẩm hàng hiếm, đây là chiếc xe may mắn gắn biển số 365 tỷ đồng đắt nhất thế giới- Ảnh 4.
Không phải siêu phẩm hàng hiếm, đây là chiếc xe may mắn gắn biển số 365 tỷ đồng đắt nhất thế giới- Ảnh 5.
Không phải siêu phẩm hàng hiếm, đây là chiếc xe may mắn gắn biển số 365 tỷ đồng đắt nhất thế giới- Ảnh 6.
Không phải siêu phẩm hàng hiếm, đây là chiếc xe may mắn gắn biển số 365 tỷ đồng đắt nhất thế giới- Ảnh 7.

Cả nội và ngoại thất xe đều sử dụng 3 tông màu chính bao gồm xanh ngọc - đen nhám tương phản làm chủ đạo và vàng rải rác làm điểm nhấn. Ảnh: Carscoops

Tương tự ngoại thất, nội thất xe cũng được làm mới với ghế, cửa, vô lăng và phần lớn táp lô bọc da xanh ngọc. Ốp sợi carbon tô điểm bởi bột vàng tiếp tục xuất hiện bên trong cabin.

Dù bản độ của chiếc Rolls-Royce Cullinan chắc chắn tiêu tốn của chủ nhân số tiền không nhỏ, biển số xe sử dụng có lẽ vẫn là yếu tố đắt hơn tất thảy, thậm chí là gấp nhiều lần "ngôi nhà" của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại