Không phải Lukaku, Aguero hay Morata, đây mới là kẻ "săn đại gia" giỏi nhất Premier League

Lupo |

Chân sút này không ghi quá nhiều bàn thắng. Nhưng anh rất biết cách chọn đối thủ để "nổ súng".

Trên sân nhà King Power, Jamie Vardy mở tỉ số, giúp Leicester đánh bại Tottenham 2-1. So với chính mình 2 mùa giải trước, thành tích mà chân sút 30 tuổi có được đã sa sút khá nhiều.

Tuy nhiên, tiền đạo người Anh vẫn đang dầu đầu trên mặt trận "săn đại gia" tại Premier League. Tính từ thời điểm bắt đầu mùa giải 2016/17, Vardy đã ghi tới 11 bàn thắng trong các cuộc đối đầu với top 6.

Không phải Lukaku, Aguero hay Morata, đây mới là kẻ săn đại gia giỏi nhất Premier League - Ảnh 1.

Vardy rất có duyên với mành lưới các đội top 6.

Con số trên vượt xa các chân sút thuộc hàng xuất sắc nhất giải Ngoại hạng. Aguero chỉ có 5 bàn, Harry Kane cũng đạt con số tương tự, Lukaku thậm chí chỉ vỏn vẹn 4 lần chọc thủng lưới "đại gia".

Thành tích của Vardy liên quan khá nhiều tới lối chơi tại Leicester. Bầy cáo mỗi khi gặp CLB thuộc top đầu thường "biết thân biết phận" chơi phòng ngự phản công. Vardy với khả năng bứt tốc và dứt điểm một chạm tốt được hưởng lợi khá nhiều từ các tình huống lên bóng nhanh.

Mùa giải này, chân sút người Anh ghi được 7 bàn thì 5 trong số đó vào lưới các CLB top đầu. Nạn nhân của anh lần lượt là Arsenal, Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Những CĐV Leicester hài hước trêu đùa rằng nếu như Premier League gồm toàn các đội mạnh như top 6 thì có khi Vardy đã sớm thành Vua phá lưới rồi.

Clip Leicester 2-1 Tottenham:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại