Không phải Hà Nội, TP.HCM, đây mới là tỉnh thành có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất

Hoàng Linh |

Trong bảng xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với số điểm 70,7/100.

Sáng nay (22/3), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam 2017.

Đến dự hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Không phải Hà Nội, TP.HCM, đây mới là tỉnh thành có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất - Ảnh 1.

Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017 tại Hà Nội sáng 22/3. Ảnh: Hoàng Linh

Năm nay, kết quả điều tra PCI 2017 nhận được sự phản hồi của 12.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.200 doanh nghiệp tư nhân trong nước tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số 70,7 trên thang điểm 100, với rất nhiều sáng kiến, nỗ lực trong cải cách hành chính.

Sau nhiều năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng PCI, năm nay, Đà Nẵng ở vị trí á quân, với 70,1 điểm.

Không phải Hà Nội, TP.HCM, đây mới là tỉnh thành có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất - Ảnh 2.

Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI có trọng số năm 2017. Ảnh: Hoàng Linh

Các địa phương trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất của năm 2017 tiếp theo lần lượt bao gồm: Đồng Tháp (68,8 điểm), Long An (66,7 điểm), Bến Tre (66,7 điểm), Vĩnh Long (66,1 điểm).

Các tỉnh, thành phố tiếp theo gồm: Quảng Nam (65,4 điểm), thành phố Hồ Chí Minh (65,2 điểm), Hải Phòng (65,2 điểm) và Cần Thơ (65,1 điểm).

Điều tra PCI 2017 ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành rất ấn tượng của chính quyền các địa phương trong cả nước. Hà Nội nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố xếp hạng cao cùng Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Thái Nguyên…

Điểm đáng chú ý trong năm nay, Hà Nội tăng một bậc so với năm ngoái, lên vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng với số điểm là 64,71.

Theo TS Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, các địa phương đang tích cực vào cuộc, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động áp dụng thực tiễn, kinh nghiệm tốt của các tỉnh đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh của mình.

Điều tra PCI 2017 cho thấy 52% doanh nghiệp kinh doanh sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới, mức cao nhất từ năm 2011 trở lại đây.

Có tới 60% doanh nghiệp FDI cho biết có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh tại Việt Nam, mức cao nhất từ năm 2011.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết, Báo cáo PCI có tác động to lớn trong việc thúc đẩy tính minh bạch và cải thienj chất lượng điều hành kinh tế tại Việt Nam và điều này góp phần quan trọng vào việc tăng cường các cơ hội đầu tư và thương mại tại Việt Nam.

"Chúng tôi mong đợi Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự thịnh vượng trong những năm tới", Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại