Không phải chức vô địch, Công Vinh có mục tiêu cao cả hơn ở V-League 2016

Tiểu Mã |

Không phải chức vô địch, Công Vinh đang hướng tới một mục tiêu khác cho CLB TP.HCM ở mùa V-League 2017.

Tại buổi xuất quân V-League 2017, Công Vinh trên cương vị mới – quyền Chủ tịch của CLB TP.HCM đã có những phát biểu đầy xúc tích để nói về "nhiệm vụ tối thượng" trong việc quản lý đội bóng của mình:

"Tôi cũng từng là cầu thủ và đã thi đấu nhiều cho ĐTQG Việt Nam cũng như từng thi đấu ở Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Tôi hiểu để làm nên một CLB mạnh, tôi cần phải đặt niềm tin vào các cầu thủ, luôn lắng nghe, chia sẻ và thương yêu các cầu thủ. Tôi tin với những điều đó, tôi sẽ tạo nên một tập thể gắn kết và là một đội bóng mạnh".

Nói về mục tiêu cụ thể của CLB TP.HCM ở V-League 2017, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh khẳng định đội bóng có thể thua trên sân, nhưng phải thắng ở một "mặt trận" khác:

"Ai lên nắm đội bóng đều muốn CLB của mình vô địch, nhưng tôi nghĩ trước tiên, một nền thể thao muốn vô địch, cần phải vô địch về sự trong sáng, về tình cao thượng và đó là niềm kiêu hãnh. Có thể sắp tới đội bóng của chúng tôi thua, nhưng CĐV của chúng ta, của TP.HCM sẽ phải thắng. Điều đó mới là cái đích mà chúng ta hướng tới.

18 năm qua tôi đã lăn lộn với bóng đá và giờ đây tôi muốn đóng góp một chút sức lực của mình để phát triển nền bóng đá TP.HCM".

Không phải chức vô địch, Công Vinh có mục tiêu cao cả hơn ở V-League 2016 - Ảnh 1.

Công Vinh khẳng định CLB TP.HCM cần phải "vô địch về sự trong sáng và tinh thần cao thượng". (ảnh: Zing.vn).

Như vậy, chỉ hơn 1 tuần sau khi nhậm chức Phó chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh đã bất ngờ được thăng chức và trở thành người trực tiếp nắm tất cả mọi quyền hành và những quyết định của đội bóng.

Hiện tại, vẫn chưa thể biết CLB TP.HCM sẽ thi đấu và giành kết quả ra sao nhưng với tầm ảnh hưởng của Công Vinh, đây hứa hẹn sẽ là một trong những đội bóng có sức hút lớn nhất tại V-League mùa giải 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại