Không phải Armata, đây mới là xe tăng đầu tiên trên thế giới trang bị tháp pháo tự động

Việt Hùng |

Expeditionary Tank là chiếc xe tăng hạng nhẹ do Teledyne Vehicle Systems phát triển từ năm 1980 để tham gia cuộc tuyển chọn thuộc Chương trình Hệ thống vũ khí lính dù (AGS).

Điểm độc đáo nhất của Expeditionary Tank (Xe tăng viễn chinh) nằm ở việc nó được trang bị tháp pháo không người ngồi trong, có hệ thống nạp đạn tự động EGT (External Gun Turret) kiểu ổ quay với 9 viên đạn nằm sẵn trong băng.

Hệ thống điện tử của Expeditionary Tank thuộc hàng hiện đại nhất thời kỳ đó, bao gồm máy tính kiểm soát hỏa lực M21, thiết bị đo xa laser AN/VVG-2 cùng thiết bị trinh sát ảnh nhiệt AN/TAS-4. Ngoài ra vị trí lái xe còn có kính tiềm vọng nhìn đêm AN/VVS-2, giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Đáng tiếc là do gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến trình độ khoa học kỹ thuật đương thời, ví dụ như tháp pháo thường trục trặc khi hoạt động, thiếu bộ ổn định tầm - hướng... mà dự án tham vọng trên đã bị chấm dứt vào giữa thập niên 1990.

Tuy vậy, tháp pháo của Expeditionary Tank vẫn được tận dụng để lắp trên xe hỗ trợ hỏa lực bánh lốp M1128 Stryker.

Không phải Armata, đây mới là xe tăng đầu tiên trên thế giới trang bị tháp pháo tự động - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại