Không phải Ấn Độ, xe giá rẻ của quốc gia này mới tạo nên "bước chạy thần tốc" tại VN

Pha Lê - Lộc Phạm |

Dù giá nhập khẩu là rẻ nhất nhưng Ấn Độ lại không phải là quốc gia có mức tăng trưởng xe "thần tốc" nhất tại Việt Nam.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, hai tháng đầu năm 2017, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam tăng 40% so với cùng kỳ, đạt gần 10.000 chiếc. 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Thái Lan, Indonexia và Ấn Độ.

Dù là quốc gia có giá xe nhập khẩu vào Việt Nam rẻ nhất tính tới thời điểm hiện tại nhưng Ấn Độ lại không phải là quốc gia có tốc độ tăng trưởng xe mạnh nhất tại Việt Nam.

Tốc độ tăng nhanh nhất là các dòng xe nhập khẩu tại Indonexia, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 2 tháng đầu năm nay cả nước đã nhập hơn 3.100 ô tô từ Indonesia. Mức giá trung bình cho mỗi chiếc xe nhập từ Indonesia là 390 triệu đồng, chưa bao gồm các loại thuế.

Thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN giảm từ 40% xuống còn 30% là một lý do chính khiến lượng xe nhập từ Indonesia về Việt Nam tăng mạnh.

Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp Indonexia có chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nhiều năm vừa qua nhằm tiết giảm chi phí, tiết kiệm nhiên liệu đã khiến các doanh nghiệp nhận được nhiều ưu đãi, tạo cơ hội giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.

Không phải Ấn Độ, xe giá rẻ của quốc gia này mới tạo nên "bước chạy thần tốc" tại VN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại