Không kích do Mỹ tiến hành tại Raqqa đã giết chết 84 dân thường

Anh Tuấn |

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) mới đây đã đưa ra báo cáo rằng liên quân do Mỹ đứng đầu đã khiến ít nhất 84 dân thường thiệt mạng khi họ tiến hành hai cuộc không kích ở Raqqa (Syria).

Theo hãng tin Sputnik, báo cáo của HRW cho biết đã có 84 dân thường, trong đó có 30 trẻ em thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ tại Raqqa vào tháng 3 vừa qua.

“Hai cuộc tấn công gần Raqqa, Syria vào tháng 3 năm nay đã giết chết ít nhất 84 dân thường, trong đó có 30 trẻ em và làm dấy lên những lo ngại rằng liên quân do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức khủng bố IS đang không làm tốt các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại đối với người dân”, báo cáo của HRW cho biết.

Tổ chức nhân quyền cũng nói rằng, kết luận mà họ đưa ra được dựa trên một cuộc điều tra thực địa được tiến hành tại hai địa điểm ở phía Tây Raqqa. Một nơi là một trường học, nơi tạm trú của các gia đình không nhà cửa tại Mansourah, nơi còn lại là một khu chợ ở Tabqa. Mặc dù phiến quân IS đã có mặt tại hai địa điểm này, song tại đây cũng có rất nhiều dân thường.

“Liên quân cần phải thực hiện các cuộc điều tra kỹ càng, nhanh chóng về các cuộc không kích, đồng thời làm những gì có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự có thể xảy ra và bồi thường cho những người đã mất người thân”, HRW nói.

Liên quân do Mỹ đứng đầu trước đó đã xác nhận rằng họ đã tiến hành không kích tại trường học ở Mansourah, nhưng họ khẳng định đây là trụ sở chỉ huy và kho chứa vũ khí của IS và rằng không có dân thường nào có mặt tại đây. Liên quân cho biết họ đang điều tra thông tin hàng chục dân thường đã chết tại khu chợ ở Tabqa.

Ông Ole Solvang, một giám đốc của HRW cho biết: “Các cuộc không kích trên đã khiến hàng chục dân thường thiệt mạng, trong đó có trẻ em đang ẩn náu trong trường học hoặc trong một tiệm bánh ở chợ. Nếu liên quân không biết rằng tại những địa điểm này có dân thường, họ cần phải xem xét thật kỹ mạng lưới tình báo của họ bởi rõ ràng nó không hiệu quả”.

Về phần mình, liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria hiện đang xem xét báo cáo của một tổ chức quốc tế về số người dân thiệt mạng trong hai cuộc không kích trên.

Trước đó, HRW đã công bố một báo cáo về các cuộc không kích nhằm vào dân thường của Mỹ tại nhà nguyên al-Jinah, phía tây thành phố Aleppo vào ngày 16/03/2017, khiến hàng chục người dân thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại