Không khiến CĐV "phát điên" như Cantona hay Rashford nhưng McTominay quá tốt với Mourinho

Triệu Mẫn |

Ngay lần đầu tiên ra mắt ở sân chơi Champions League, McTominay đã khiến các CĐV hài lòng với màn thể hiện chững chạc, xông xáo và được đánh giá rất cao.

Rạng sáng nay, Scott McTominay được đá chính trong trận đấu thuộc vòng bảng Champions League. Đây là lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1996 được đá chính tại đấu trường số 1 châu lục. Trước đó, anh từng được tung vào sân ở trận gặp Benfica hôm 18/10 nhưng chỉ trong phút thi đấu cuối cùng

Đây là lần xuất hiện thứ 4 của McTominay trên mọi mặt trận ở mùa giải 2017/18 (2 trận League cup, 2 trận Champions League và chưa một lần có mặt ở Premier League). Tiền vệ phòng ngự cao 1m93 đã cùng Matic giúp Quỷ đỏ duy trì sự ổn định suốt trận và chơi chững chạc hơn nhiều so với kinh nghiệm ra sân của anh.

Không khiến CĐV phát điên như Cantona hay Rashford nhưng McTominay quá tốt với Mourinho - Ảnh 1.

McTominay có màn ra mắt hoàn hảo ở Champions League.

Trong hiệp 1, Scott McTominay đã cướp bóng về cho đội đến 7 lần, nhiều nhất trong số các cầu thủ trên sân. Khả năng đọc trận đấu của tiền vệ này cũng rất đáng khen ngợi. Ít nhất 2 lần anh chọn vị trí và ngăn chặn kịp thời pha lên bóng nguy hiểm từ phía Benfica.

Sự tích cực, xông xáo là điều người khác dễ nhận thấy ở Scott McTominay trong trận đấu vừa qua. Bởi vậy nên theo chấm điểm của Whoscored, anh nhận được điểm cao thứ 2 trong số tất cả các cầu thủ có mặt trên sân, quá tuyệt vời cho lần đầu tiên.

Không khiến CĐV phát điên như Cantona hay Rashford nhưng McTominay quá tốt với Mourinho - Ảnh 2.

McTominay, 20 tuổi, ra đời ở Lancaster và sở hữu chiều cao đến 1m93. Trận đấu đầu tiên cho đội 1 của McTominay là lần vào sân thay người cho Juan Mata ở cuộc đối đầu với Arsenal cuối mùa trước.

Khi 5 tuổi, anh lọt vào mắt xanh các trinh sát viên của Man United và gia nhập học viện. Hiện tại chơi như một tiền vệ phòng ngự nhưng từ hồi còn đá ở đội U16 Quỷ đỏ, anh chơi ở vị trí tiền đạo, san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng Rashford.

Năm 2015, chiều cao của anh chỉ là 1m68 nhưng chỉ vài năm sau đã vọt lên đến 1m93. Sự thay đổi chiều cao đã kéo theo lối chơi của McTominay đổi khác. Ngoài kỹ thuật vốn được khen ngợi khá nhiều, anh còn cải thiện kỹ năng không chiến.

Không khiến CĐV phát điên như Cantona hay Rashford nhưng McTominay quá tốt với Mourinho - Ảnh 3.

McTominay trong một tình huống bị đau rạng sáng nay.

Cách đây vài ngày ở League Cup trong trận gặp Swansea, anh cũng được ra sân và cuối trận Người đặc biệt phải gửi lời khen ngợi: "Scott (Mctominay) chơi rất tốt vì cậu ấy thực sự thoải mái và còn rất mạnh mẽ ở vị trí tiền vệ".

Màn trình diễn ở lần ra sân đầu tiên tại Champions League của anh cũng nhận được sự tán thưởng từ huyền thoại Paul Scholes:

"McTominay đã làm rất tốt. Cậu ấy rất tự tin, chuyền bóng tốt và có thể làm bất cứ điều gì trên sân. Chắc chắn cậu ấy sẽ tự hào về màn trình diễn hôm nay".

Bản thân McTominay cũng chẳng giấu diếm niềm vui khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó: "Khi còn là một cậu bé tôi ước mơ được chơi ở Champions League với Man United. Nhiều năm ở học viện tôi nhìn các cầu thủ đội 1 thi đấu và hôm nay tôi thực sự làm được điều mơ ước".

Cây bút Joe Bernstein của Daily Mail đã dành nhiều lời có cánh cho tiền vệ 20 tuổi đầy bản lĩnh và kết lại: "McTominay có lẽ không khiến CĐV Quỷ đỏ phát điên nhảy khỏi ghế ngồi như Eric Cantona hay Rashford. Nhưng với Jose Mourinho, anh chàng này quả thực quá tốt".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại