Không khí lạnh tăng cường miền Bắc, bão Tembin áp sát Biển Đông

Phan Thiên |

Chiều tối và đêm mai (23/12), các tỉnh miền Bắc sẽ đón bộ phận không khí lạnh tăng cường. Trong khi đó, bão Tembin đang di chuyển với tốc độ nhanh hướng vào Biển Đông.

Hiện nay (22/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, chiều tối và đêm mai (23/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, từ ngày 24/12 ở Bắc Bộ giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa.

 Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.

Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong các ngày 24-25/12 có mưa, mưa rào rải rác, trời rét.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-14 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ từ gần sáng và ngày 24/12 gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Không khí lạnh tăng cường miền Bắc, bão Tembin áp sát Biển Đông - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Tembin. Ảnh: NCHMF.

Về tình hình cơn bão Tembin, hồi 16h ngày 22/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20km/h) và có khả năng mạnh lên.

 Đến 16h ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,6 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Palawoan (Philippines) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và tiếp tục mạnh thêm. 

Đến 16 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và còn có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại