Không được xin việc cho, cô gái dùng ảnh nóng tống tiền tình già 72 tuổi

Feng Ling |

Do tức giận khi chưa lo xong việc cho mình, tình nhân 72 tuổi đã có người mới, Tần Phương đã quyết định tống tiền đối phương.

Ông Khương Hải Đào (72 tuổi) người ngoại thành đến sinh sống và làm việc tại thành phố Thượng Hải. Tháng 11 năm 2017, ông này làm quen với đối tượng là cô Tần Phương qua mạng. Không lâu sau ông hẹn cô đến nhà mình và đòi quan hệ nhưng bị cô này từ chối, từ đó hai người chia tay nhau thậm chí còn xóa bạn bè trên mạng.

Tháng 3 năm 2018, ông Đào lại gửi lời mời kết bạn cho cô này qua Wechat. Được biết ông Đào là trợ lý tổng giám đốc một công ty bảo hiểm kiêm hành chính nhân sự đăng tuyển nhân viên kinh doanh bảo hiểm. Lần này ông gửi cho cô thông tin việc làm vào đúng lúc cô đang cần tìm việc. Nhờ đó hai người lại nối lại "tình xưa".

Vài ngày sau, với danh nghĩa tư vấn việc làm hai người gặp lại nhau. Nhận thấy ông Đào có thể giúp mình kiếm được việc làm nên khi được đề nghị quan hệ cô này liền đồng ý ngay. Tối ngày hôm đó, ông Đào còn giúp cô nộp đơn xin việc.

Không được xin việc cho, cô gái dùng ảnh nóng tống tiền tình già 72 tuổi - Ảnh 1.

Nghi phạm Tần Phương

1 tuần sau, ông Đào còn nhiệt tình chạy ngược chạy xuôi lo cho công việc của cô, khi thì mua quà tặng cấp trên khi thì giúp cô đăng ký học lớp đào tạo việc làm. Thấy ông Đào nhẹ nhàng quan tâm, lại thường xuyên gửi lì xì dỗ vui cô, cô cũng dần phải lòng ông.

Lần quan hệ thứ 2, cô Tần có chụp lại ảnh nóng của mình với ông Đào, khi phát hiện ông này yêu cầu cô xóa ảnh, trước mặt thì cô đồng ý nhưng đằng sau cô vẫn lén giữ lại một bức.

Đến mãi đầu tháng 4 năm 2018, công việc của cô vẫn không có kết quả. Ông Đào cũng nghĩ cách giới thiệu cho cô một công việc khác để cô thử nhưng cô không chịu. Thái độ tiêu cực của cô khiến ông khó chịu, hai người bắt đầu nảy sinh cãi cọ. Trùng hợp thay đúng lúc hai người xích mích cô phát hiện ông Đào có tình nhân mới.

Cảm thấy bị lừa gạt tình cảm lại đang lúc công việc chưa đâu vào đâu cô không cam tâm bèn lên kế hoạch tống tiền. Ngày 7/4/2018, cô một mặt lấy tên của chồng gửi tin nhắn cho ông Đào nói mình đã phát hiện việc vợ ngoại tình, mặt khác cô tự gọi điện cho ông Đào nói "chồng em biết chuyện của hai đứa mình rồi, anh ấy nói sẽ đến công ty anh làm loạn lên trừ phi anh bồi thường 3 vạn NDT (khoảng 100 triệu đồng) anh ấy mới tha cho".

Ông Đào nghe xong tin ngay, ngày gặp mặt ngoài Tần Phương còn có một người đàn ông cao to vạm vỡ khác đi cùng, cô giới thiệu đây là chồng mình Lý Sảng. Bị Lý Sảng đe dọa cuối cùng ông Đào cũng chấp chấp nhận ký tờ giấy nợ 2 vạn NDT (khoảng 70 triệu đồng), đồng thời cam kết nội trong 5 ngày sẽ gom đủ 5000NDT (khoảng 10 triệu đồng) đưa cho cô.

Ngay sau đó, ông Đào đã lập tức báo cảnh sát. Ngày 13/4/2018 đúng 5 ngày sau ông Đào hẹn gặp cô này để đưa tiền như đúng hẹn, đi cùng cô lúc này vẫn là Lý Sảng. Nhận tiền xong, cô này vẫn không quên nhắc nhở ông phải nộp đủ số tiền còn lại đúng hạn. Vừa ra đến cổng hai người bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện tại, sau khi khởi tố xét xử, viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Phố đã tuyên án đối tượng Tần Phương 9 tháng tù giam, và 8000NDT (khoảng 25 triệu đồng) tiền phạt vì tội đe dọa tống tiền, cùng Lý Sảng 1 năm tù giam và 1 vạn NDT (35 triệu đồng) tiền phạt.

Theo The Paper News


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại