Không đội mũ, đi ngược chiều: Cô gái khiến ô tô buộc phải nhường

Luna |

Một mình một chiến tuyến, cô gái như muốn "chống" lại cả dòng người với hàng trăm chiếc xe lao tới, đó là bản lĩnh hay là sự ngu dốt?

Trên đường phố Việt, người dân cũng đã quen với hình ảnh có một ai đó bất ngờ đi ngược chiều, lấn làn, leo lên vỉa hè... mỗi khi tắc đường, phóng nhanh vượt đèn đỏ... vì muốn tiết kiệm thời gian.

Vâng! Ai cũng có cái lý riêng để bảo chữa cho hành động của họ. Nhưng rõ ràng, chẳng ai chấp nhận thông qua những lý lẽ đó.

Họ liều lĩnh vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Họ liều lĩnh vì một mình sẵn sàng đối đầu với cả đoàn người với hàng trăm chiếc xe lao về phía mình. Họ liều mình và bấp chất sẽ phải nhận rất nhiều "gạch đá" từ những người xung quanh.

Mới hôm qua thôi, một cô nàng đã chứng minh sự liều lĩnh của mình bằng cách như vậy. Không đội mũ, đi ngược chiều và đối đầu trực tiếp với ô tô, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về 1 phía.

Cô gái không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, liều mình đối đầu ô tô.

Tất nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất. Trên mạng xã hội đã có không ít những bằng chứng tương tự để nêu bật được ý "liều lĩnh" của nhiều cô gái Việt.

Sự liều lĩnh tương đương với rất nhiều hiểm nguy mà bạn phải đối mặt. Sự liều lĩnh đó sẽ chẳng có gì là quá nếu đánh đồng nó với sự dại dột.

Họ dại dột khi tự xem nhẹ bản thân, tự hạ thấp nhân phẩm mình để cho người đời xì xào bàn tán và tự khẳng định rằng mình là một người kém ý thức.

Con gái ơi! Nếu muốn thể hiện cá tính của mình, hãy cho người khác nhìn thấy qua những thành quả bạn làm được, đừng dại dột biểu diễn trên đường như vậy. Chẳng một tiếng khen, mà tiếng chê thì quá nhiều.

Không đội mũ, đi ngược chiều: Cô gái khiến ô tô buộc phải nhường - Ảnh 2.

Người phụ nữ bị mắc kẹt giữa hai xe ô tô vì đi ngược chiều.

Không đội mũ, đi ngược chiều: Cô gái khiến ô tô buộc phải nhường - Ảnh 3.

Người phụ nữ bình thản "chống lại" cả dòng đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại