Không có chuyện gọi tập trung đến 100 cầu thủ cho 2 chiến dịch lớn của HLV Park Hang-seo

Ngô Trà |

Trước thông tin rằng HLV Park Hang-seo sẽ có thể triệu tập cùng lúc đến 100 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022, VFF đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Theo đó, để tạo điều kiện tốt nhất cho HLV Park Hang-seo, VFF sẽ triệu tập cùng lúc hai đội tuyển U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam vào FIFA Days (ngày thi đấu của các đội tuyển quốc gia, các CLB có nhiệm vụ phải nhả người khi có yêu cầu). Khi đó, số lượng cầu thủ được gọi tập trung là rất lớn, nhưng không thể lên đến con số 100 - tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận.

"Số lượng 50 cầu thủ mỗi đội thực ra là danh sách sơ bộ. Từ đó, BHL có thể lựa chọn những người tốt nhất lên tập trung. Việc triệu tập lên tới 100 cầu thủ thì rất khó để quản lý", ông Lê Hoài Anh cho biết.

Không có chuyện gọi tập trung đến 100 cầu thủ cho 2 chiến dịch lớn của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Đây là điều hết sức bình thường, bởi sau danh sách sơ bộ khoảng 50 cầu thủ này, Ban huấn luyện sẽ lọc ra để gọi khoảng 35 cầu thủ lên tập trung. Năm năm về trước, khi cùng lúc phải chuẩn bị cho Asiad và vòng loại World Cup, cũng đã có khoảng 70 cầu thủ được triệu tập cho cả hai đội tuyển.

Bên cạnh đó, lực lượng tham dự SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022 sẽ có sự "giẫm chân" lên nhau, với hàng loạt cầu thủ trẻ đủ tuổi tham gia SEA Games lần này đồng thời cũng là trụ cột của ĐTQG Việt Nam. Hơn thế nữa, đội tuyển U23 tham dự SEA Games cũng được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 23 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại