Không cần đến Man City, Everton sẽ là kẻ chấm dứt mộng top 4 của Man United?

KDN |

Man United rất cần một chiến thắng. Nhưng trên sân nhà, Everton không bao giờ là đối thủ dễ chơi.

Hành quân đến Goodison Park chưa bao giờ là một điều dễ dàng cho mọi ông lớn, nhất là Manchester United. Mọi thứ càng khó khăn hơn khi Quỷ đỏ đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, đặc biệt về mặt nhân sự.

Cụ thể, Luke Shaw phải ngồi ngoài sau khi nhận áo treo giò, điều đó có nghĩa là Solskjaer sẽ chỉ có thể lựa chọn giữa Dalot và Ashley Young, 2 cầu thủ vốn không có được phong độ tốt trong những trận đấu gần đây. Đặc biệt là Young, cầu thủ đã có một màn trình diễn có thể nói là thảm họa hồi giữa tuần gặp Barcelona trong khuôn khổ tứ kết Champions League.

Nhưng không thể nói Manchester United hoàn toàn vô vọng trong việc có được ít nhất là một trận thắng tối thiểu trước Nửa Xanh vùng Merseyside. Họ cần một thế trận tốt hơn so với trận đấu gặp West Ham. Và Solskjaer sẽ đặt hi vọng vào Scott McTominay.

Không cần đến Man City, Everton sẽ là kẻ chấm dứt mộng top 4 của Man United? - Ảnh 1.

McTominay đang chơi ngày càng chững chạc hơn

Các thống kê của Scott McTominay ở trận đấu lượt đi gặp Barcelona đã chứng minh được rất nhiều điều. Cụ thể, ở trận đấu đó, McTominay đã có được 4 qua pha người, 1 pha tắc bóng hiệu quả. 31 đường chuyền với tỷ lệ thành công lên đến 84%. Một con số ấn tượng với một tiền vệ trẻ.

Ở trận lượt về, dù không giúp đội nhà có được chiến thắng trước Barcelona, nhưng tiền vệ người Scotland vẫn khiến người ta nhắc đến mình. Và nếu hàng thủ không mắc lỗi nghiêm trọng, McTominay có lẽ sẽ tiếp tục xuất hiện trên mặt báo.

Trên hàng công, Lukaku nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát. Tiền đạo người Bỉ đang trong giai đoạn suy giảm phong độ sau chuỗi ngày thăng hoa. Man United vẫn cần một tiền đạo cắm hoạt động trong vòng cấm địa khi mà cả Rashford lẫn Martial đang thiếu đi sự tự tin.

Không cần đến Man City, Everton sẽ là kẻ chấm dứt mộng top 4 của Man United? - Ảnh 2.

Khả năng chiến thắng của Man United phụ thuộc không ít vào sự máu lửa bên phía Everton

Điều thuận lợi cho Quỷ đỏ là Everton đã hết mục tiêu trong mùa giải. Đội chủ sân Goodison Park sẽ không buông xuôi nhưng cũng chưa chắc thi đấu với tâm thế một mất một còn.

3 điểm giành được sẽ giúp Quỷ đỏ lấy lại sự tự tin trước khi đương đầu với Man City trong trận derby quan trọng. Nhưng nếu không thể chiến thắng, giấc mơ top 4 sẽ gần như chấm dứt. Liệu rằng Solskjaer có thể vực dậy Man United một lần nữa, hãy chờ xem!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại