Không biết bị quay phim, nhân viên sân bay vô tư trộm hành lý

CAO LỰC |

Một nhân viên hành lý sân bay quốc tế Phuket - Thái Lan đã bị bắt cùng tang vật là một chiếc loa bluetooth sau khi hành vi ăn cắp bị máy quay ghi lại.

The Nation đưa tin ngày 16-10 cho biết nhân viên nói trên là Abdullah Hayee Mayeh, 27 tuổi.

Hình ảnh từ một camera giấu kín cho thấy Mayeh mở hành lý ký gửi của một hành khách chuyến bay Jetstar Airways vào ngày 10-10. Đoạn clip dài 2 phút 40 giây ghi lại hành vi của Mayeh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào tuần rồi và khiến cộng đồng mạng nổi giận.

Sau khi cảnh sát đưa đoạn video cho Mayeh xem hôm 12-10, y đã thú tội và giao nộp chiếc loa cho bộ phận dịch vụ công của sân bay để trả lại cho người mất.

Mayeh bị buộc tội ăn cắp và hiện đang làm việc với cảnh sát.

Không biết bị quay phim, nhân viên sân bay vô tư trộm hành lý - Ảnh 1.

Mayeh mở hành lý lấy tài sản của hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip Mayeh ăn cắp tài sản của hành khách. (Nguồn: One News)

Ở một diễn biến tương tự, một người đàn ông - được cho là nhân viên an ninh sân bay - đã bị bắt tại sân bay quốc tế Hồng Kông vào hôm 12-10 với cáo buộc ăn cắp 1.300 nhân dân tệ (198 USD) của một hành khách.

Giới chức nhận được báo cáo vụ việc vào lúc 23 giờ 22 phút ngày 12-10 và một cuộc điều tra được tiến hành ngay sau đó. Người phát ngôn Công ty An ninh Hàng không của nhà nước cho biết đã "điều tra sơ bộ" người đàn ông họ Wa, 31 tuổi, và báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Theo South China Morning Post, đây không phải là lần đầu nhân viên an ninh hàng không của Hồng Kông bị bắt vì ăn cắp tài sản của hành khách.

Vào tháng 7-2009, một quản lý an ninh họ Lau, 36 tuổi, bị bắt vì ăn cắp 1.000 USD từ ví của một hành khách. Lau giấu số tiền này trong bao tay trong lúc kiểm tra hành lý của hành khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại