Không ai hiểu tôi lấy xi măng, lá cây làm gì, chứng kiến kết quả họ đều trầm trồ thán phục

Thanh Hương |

Chỉ bằng vài bước đơn giản đến trẻ con cũng làm được, tôi đã có một thứ tuyệt vời để trang trí cho ngôi nhà.

Nếu bạn từng hái một chiếc lá cây rồi soi ra chỗ sáng, quan sát kỹ, bạn sẽ nhìn thấy những đường gân lá và hình dáng của chiếc lá quả là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của thiên nhiên, và không có hai chiếc lá nào là giống nhau hoàn toàn. 

Chính vì lý do này, tôi đã nảy ra ý định dùng lá cây để tạo ra những đồ vật trang trí độc đáo và đẹp mắt để làm đẹp cho ngôi nhà thân yêu. Bạn hãy cùng tôi tham gia dự án nho nhỏ này nhé.

Chuẩn bị: Lá cây (một hoặc nhiều lá là tùy bạn), cát, nilon, bột màu xanh, xi măng, nước. 

Cách làm: 

1. Trải nilon lên mặt bàn rồi đổ cát lên trên. 

Không ai hiểu tôi lấy xi măng, lá cây làm gì, chứng kiến kết quả họ đều trầm trồ thán phục - Ảnh 1.

2. Lót lên trên cát 1 tấm nilon nữa, rồi úp ngược chiếc lá lên mặt tấm nilon này. 

Không ai hiểu tôi lấy xi măng, lá cây làm gì, chứng kiến kết quả họ đều trầm trồ thán phục - Ảnh 2.

3. Trộn bột màu với xi măng và nước rồi đắp lên trên chiếc lá. 

Không ai hiểu tôi lấy xi măng, lá cây làm gì, chứng kiến kết quả họ đều trầm trồ thán phục - Ảnh 3.

4. Nhớ bao phủ toàn bộ mặt của chiếc lá để những đường gân của lá được in vào xi măng, sau đó lại đặt 1 tấm nilon nữa lên trên. 

Không ai hiểu tôi lấy xi măng, lá cây làm gì, chứng kiến kết quả họ đều trầm trồ thán phục - Ảnh 4.

5. Để khoảng 1 ngày rồi bỏ các tấm nilon ra. Nhẹ nhàng gỡ những mảnh nilon còn bám vào chiếc lá. Bạn có thể dùng chổi để lấy chúng ra dễ dàng hơn. 

Không ai hiểu tôi lấy xi măng, lá cây làm gì, chứng kiến kết quả họ đều trầm trồ thán phục - Ảnh 5.
Không ai hiểu tôi lấy xi măng, lá cây làm gì, chứng kiến kết quả họ đều trầm trồ thán phục - Ảnh 6.

Giờ đây bạn đã có những chiếc lá xanh tuyệt đẹp để trang trí tường, nhà, vườn, thậm chí là dùng chúng làm những chiếc đĩa đựng hoa quả tuyệt đẹp. 

Không ai hiểu tôi lấy xi măng, lá cây làm gì, chứng kiến kết quả họ đều trầm trồ thán phục - Ảnh 7.

Bạn cũng có thể tham khảo cách làm qua video dưới đây. 

Làm đồ trang trí từ xi măng và lá cây.

Lưu ý: Bạn có thể dùng nhiều loại lá khác nhau như lá dài, lá tròn... để tạo thành những chiếc đĩa ấn tượng cũng như thay đổi màu sắc của bột trộn với xi măng để có các loại lá vàng, lá đỏ theo ý bạn.

Theo Newsner  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại