Khởi tố vụ nhóm giang hồ hỗn chiến tại Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Sáng 8.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) Kon Tum đã khởi tố vụ án hình sự về hai hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ nổ súng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại quán bar WinDow (TP.Kon Tum, Kon Tum).

Bộ Công an đã cử lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) phối hợp với CA Kon Tum điều tra. Bước đầu, CA tạm giam 1 đối tượng trong vụ hỗn chiến và thu được 1 số vỏ đạn quân dụng của vụ nổ súng.

Theo nguồn tin của Lao Động, dù là vỏ đạn quân dụng nhưng nhiều khẩu súng khác nhau có thể bắn được, kiểu súng tự tạo vẫn sử dụng được.

Do vậy, cơ quan chức năng đang truy thu khẩu súng được cho là bắn vỏ đạn quân dụng, giám định súng có bắn tại hiện trường (viên đạn do súng bắn ra), sau đó nếu Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định là súng quân dụng thì tiến tới khởi tố bổ sung thêm hành vi "Sử dụng súng quân dụng trái phép".

Trước đó, lúc 0h ngày 5.8, tại quán bar WinDow ở phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kon Tum, xuất hiện tiếng súng nổ, hai băng nhóm lao vào huyết chiến với vũ khí trên tay.

Vụ hỗn chiến khiến 2 đối tượng là Hà Tất Thắng (SN 1992, Hải Phòng) và Vũ Văn Hà (SN 1987, Hải Dương) tử vong, 3 đối tượng còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum với vết thương do bị dao đâm và đạn bắn.

Bước đầu xác định băng nhóm Hải Phòng, Hải Dương vào Kon Tum mở rộng lãnh địa làm ăn, bị băng nhóm ở tỉnh Kon Tum gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại