Khởi tố vụ bé gái bị người tình của mẹ xâm hại tình dục

Viết Dũng |

Sáng 23/3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cháu bé bị người tình của mẹ xâm hại tại phường Bình Hưng Hòa.

"Qua các chứng cứ mà gia đình cung cấp cũng như kết quả điều tra, giám định pháp y, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân nhận thấy có dấu hiệu của tội "Giao cấu trẻ em" quy định tại điều 115 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam nên đã quyết định khởi tố vụ án", Đại úy Nguyễn Văn Năm - cán bộ Đội điều tra hình sự - Công an quận Bình Tân (TP HCM) thông tin.

Chúng tôi liên lạc bà Hồng thông tin vụ việc, bà Hồng cho biết đã nhận được Quyết định khởi tố vụ án của Công an quận Bình Tân ký vào ngày 21/3 gửi tới gia đình. 

"Cảm ơn trời phật, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, mất ăn mất ngủ thì giờ đây cơ quan chức năng cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Gia đình chúng tôi hi vọng cơ quan chức năng điều tra công tâm, sớm có kết quả để kẻ gây tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật", bà Hồng bùi ngùi nói.

Khởi tố vụ bé gái bị người tình của mẹ xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Bà Hồng cho biết cháu mình có nhiều biểu hiện lạ, giống người bị trầm cảm.

Luật sư Đào Thị Bích Liên – Chi hội phó Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cho biết: "Việc quyết định khởi tố vụ án của phía cơ quan điều tra là hoàn toàn hợp lý, chúng tôi rất vui mừng và sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình bà Hồng trong vụ việc xâm hại trẻ em".

Như đã đưa tin, bà Lê Thị Hồng (SN 1958, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) có con trai Ngô Hoàng Sang (SN 1978) lập gia đình với chị Kim Liên vào năm 2001. Vợ chồng anh Sang sinh được 2 người con, trong đó cháu Thanh là con gái lớn, năm nay học lớp 9.

Đến năm 2012, do mâu thuẫn tình cảm nên vợ chồng anh Sang ly hôn, 2 người con về sống chung với bà Hồng.

Khoảng tháng 8/2015, chị Liên quen biết ông Nguyễn Văn T. (SN 1972) nên đưa cháu Thanh cùng con út ra chung sống với người đàn ông này.

Do công việc buôn bán bận nên hàng ngày chị Liên đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về nhà.

Khởi tố vụ bé gái bị người tình của mẹ xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Bà Hồng kể lại sự việc với PV vào ngày 17/3.

Tháng 12/2016, cháu Thanh được bà nội đón về nhà ở phường Bình Hưng Hòa sinh sống. Nhiều lần quan sát cháu, bà Hồng phát hiện Thanh có nhiều biểu hiện lạ, giống người bị trầm cảm.

Ngày 24/1/2017, bà Hồng thấy cháu Thanh chảy máu ở vùng kín nên đã đưa đến bệnh viện khám thì bác sĩ thông báo, cháu bị tổn thương âm đạo và có dấu hiện mưng mủ.

Bà Hồng gặng hỏi thì được Thanh kể toàn bộ sự việc bị người tình của mẹ là ông T. xâm hại tình dục nhiều lần từ khoảng thời gian tháng 8/2015 đến tháng 5/2016.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên khi có kết quả mới nhất từ Cơ quan chức năng quận Bình Tân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại