Khởi tố, tạm giam 8 đối tượng trong đường dây ma túy cực lớn

Ph.Dũng |

Các đối tượng đã câu kết hình thành đường dây ma túy khổng lồ. Chuyên án 516E được đánh giá là chiến công hiển hách của Công an TP HCM.

Ngày 13-6, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, VKSND TP HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng trong đường dây ma túy thuộc chuyên án 516E do Công an TP HCM vừa triệt phá.

Khởi tố, tạm giam 8 đối tượng trong đường dây ma túy cực lớn - Ảnh 1.

Bị can Trần Ngọc Hiếu tại cơ quan công an

8 đối tượng bị khởi tố về tội Sản xuất và mua bán trái phép chất ma túy gồm: Trần Ngọc Hiếu (tự Văn Kính Dương, SN 1981), Phạm Bảo Quân (SN 1983), Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1970), Lê Hương Giang (SN 1988), Nguyễn Đắc Huy (SN 1988), Nguyễn Thu Huyền (SN 1988), Nguyễn Bá Thành (SN 1974, cùng ngụ Hà Nội) và Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, ngụ quận 3).

Khởi tố, tạm giam 8 đối tượng trong đường dây ma túy cực lớn - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Đây là đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với quy mô lớn được phát hiện ở nhiều tỉnh thành.

Do công tác bảo mật của chuyên án nên mặc dù được khám phá từ tháng 4-2017 nhưng 2 tháng sau, các cơ quan mới công bố. Ngoài 8 đối tượng này, còn nhiều đối tượng ở các tỉnh thành khác đã sa lưới và sẽ được di lý về TP HCM để điều tra, xử lý.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã lập chuyên án 516E điều tra, đánh sập phân xưởng sản xuất ma túy do Trần Ngọc Hiếu cầm đầu.

Công an TP HCM thu giữ 12.750 viên thuốc lắc (tương đương 3,7 kg), 220 kg ma túy tổng hợp, gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ để sản xuất.

Công an TP HCM đã kê biên tài sản gồm 10 tỉ đồng, 8 ô tô trong đó có 1 xe trị giá 20 tỉ đồng, 3 căn nhà trị giá 15 tỉ đồng, 2 ha cao su.

Đây là chiến công lớn của Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy - Công an TP HCM, Công an quận Bình Thạnh với sự giúp sức của nhiều phòng ban khác.

Sau 1 năm theo dõi, đấu tranh và trấn áp, chuyên án 516E đã thành công mà không bị tổn thất về khí tài, nhân lực.

Để kịp thời động viên những nỗ lực của ngành công an, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo TP HCM đã khen thưởng lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ tham gia chuyên án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại