Khởi tố Phó hiệu trưởng dùng "ảnh nóng" tống tiền nữ giáo viên

Đức Nguyên |

Do nghi ngờ đứa con thứ 2 chị V là giọt máu của mình, nhiều lần Nhuận đòi người tình cho đi xét nghiệm ADN nhưng không được. Đối tượng đã dùng "ảnh nóng" để tống tiền nữ giáo viên.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ, Quãng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ông Trần Kim Nhuận, Phó hiệu trưởng Trường THPT Duy Tân (TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Giáo viên bị ông Nhuận tống tiền và tình là cô giáo V (SN 1983, giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Duy Tân). 

Theo đó, mặc dù ông Trần Kim Nhuận và giáo viên nữ này đã có gia đình nhưng hai người vẫn quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian quan hệ thì ông Nhuận đã chụp và lưu lại hình ảnh "nhạy cảm" của nhân tình trong máy điện thoại.

Mọi việc vỡ lở ra khi gần đây nữ giáo viên V sinh đứa con thứ hai, ông Nhuận cho rằng đứa con này là của mình nên yêu cầu cô giáo đưa tiền để đi giám định ADN nhưng nữ giáo viên không chịu.

Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Nhuận nhiều lần nhắn tin đe dọa nữ giáo viên này về chuyện tình cảm và dọa tung hình ảnh "nhạy cảm" lên mạng cho mọi người biết.

Sau đó, ông Nhuận yêu cầu nữ giáo viên đưa cho mình 129 triệu đồng, tuy vậy nhân tình nói rằng không có đủ tiền nên chỉ đồng ý đưa cho ông Nhuận 9 triệu đồng.

Bị ông Nhuận đe dọa và tống tiền nên nữ giáo viên đã kể cho chồng mình biết toàn bộ sự việc, rồi quyết định trình báo Công an TP Tam Kỳ về hành vi tống tiền của ông Nhuận.

Nhận được tin báo, vào ngày 15/7/2016, Công an TP Tam Kỳ đã bố trí các trinh sát bắt quả tang ông Trần Kim Nhuận khi đang nhận 9 triệu đồng của nữ giáo viên V tại quán cà phê nằm trên đường Hùng Vương thuộc địa phận phường An Sơn (TP Tam Kỳ). 

Trong một động thái sau đó, nữ giáo viên đã viết đơn xin xử lý nhẹ cho ông Nhuận. Tuy nhiên, đơn này chỉ được xem xét khi ra tòa.

Hiện vụ việc đang được Công an Tam Kỳ hoàn tất hồ sơ để xử lý ông Trần Kim Nhuận theo đúng quy định của pháp luật, đối tượng đang được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại