Khởi tố kẻ hẹn chị họ trả tiền trong nhà nghỉ rồi ra tay sát hại

Đức Nguyên |

Do không có khả năng thanh toán số tiền nợ người chị họ hơn 100 triệu đồng, Tuấn đã lên kế hoạch giết chị L để quỵt nợ.

Tối 18/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Anh Tuấn (SN 1985, trú tại đường Võ Văn Tần, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, Lào Cai) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Thị Hương L, sinh năm 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là chị họ của Tuấn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, Tuấn đã vay của chị L nhiều lần với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Đến tháng 8/2016, Tuấn tiếp tục vay chị L 30 triệu đồng và hẹn 15 ngày sau sẽ trả. Cũng trong thời điểm này, do biết không có khả năng trả nợ nên Tuấn đã lên kế hoạch giết người.

Ngày 16/8, Tuấn chuẩn bị hung khí là một con dao nhọn, sau đó bắt xe khách từ Lào Cai về Hà Nội. Trưa cùng ngày, đối tượng đến Nhà nghỉ Minh Hà và thuê phòng nghỉ, rồi gọi cho chị L đến để trả tiền. Khi chị L đến nhà nghỉ Minh Hà thì bị Tuấn dùng dao nhọn sát hại.

Gây án xong, Tuấn lục túi xách của nạn nhân lấy đi 700.000 đồng tiền mặt rồi bắt xe về Lào Cai. Khoảng 5 giờ ngày 17/8, Tuấn bị bắt giữ khi đang ở nhà người họ hàng ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nạn nhân làm kế toán tại một công ty tư nhân, đã có chồng và 1 con gái 3 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại