Khởi tố kẻ đốt cửa hàng tạp hóa, đánh công an bị thương

Hương Chi |

Sau khi bị đưa về trụ sở, Hoàng Minh Hải tấn công một cán bộ công an bị thương rồi bỏ chạy vào cửa hàng tạp hóa cố thủ, châm lửa đốt.

Sáng 22/4, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Minh Hải (39 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và “Huỷ hoại tài sản”.

Khởi tố kẻ đốt cửa hàng tạp hóa, đánh công an bị thương - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Minh Hải (ảnh nhỏ) và hiện trường đám cháy cửa hàng tạp hóa

​Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 29/3, Công an phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một) tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm. Khi công an đến trước một cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Trần Văn Ơn (khu phố 5, phường Phú Hoà) thì phát hiện đối tượng Hoàng Minh Hải đang cầm dao tự chế đe doạ, đánh người dân.

Ngay lập tức, Công an phường Phú Hoà đã tước dao, khống chế Hải đưa về trụ sở để làm việc.

​Quá trình làm việc, Hải đã tấn công một cán bộ công an gây thương tích rồi bỏ chạy ra phía ngoài đường. Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức truy đuổi, Hải chạy vào cửa hàng tạp hoá ở khu phố 8, phường Phú Hoà để trốn và leo lên gác cố thủ.

Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng tìm thấy 1,5 tỷ đồng còn nguyên giao lại cho chủ cửa hàng tạp hóa

Ít phút sau, lực lượng chức năng bao vây, phát hiện mùi gas nên đã thông báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến hỗ trợ. Lúc này, Hải châm lửa đốt cửa hàng rồi leo lên mái nhà tẩu thoát ra bãi đất trống thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong cửa hàng tạp hóa, rất may lực lượng chức năng đã tìm thấy được túi tiền 1,5 tỷ đồng còn nguyên vẹn trả lại cho chủ cửa hàng tạp hóa.

Vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại