Khởi tố kẻ chém 2 vợ chồng đụng xe rồi lạnh lùng bỏ đi

Tuấn Nhân |

Không hối lỗi việc lạng lách đánh võng, Trần Văn Hùng (SN 1988, Bình Định) còn dùng dao chém 2 vợ chồng anh Bùi Lê T. thương tật nặng...

Ngày 7/1, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định xác nhận, cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm tội "Giết người" với đối tượng Trần Văn Hùng (SN 1988, trú xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định).

Thông tin ban đầu, Trần Văn Hùng bị cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, khi gần đến giai đoạn xét xử, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cùng Viện KSND, TAND tỉnh xem xét lại vụ án và thống nhất khởi tố Trần Văn Hùng thêm tội giết người.

Theo hồ sơ điều tra, đêm 12/2/2016, Trần Văn Hùng chếnh choáng trong men say sau khi rời quán nhậu tại thị trấn An Lão (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) rồi lái mô tô đi về nhà theo tỉnh lộ 629.

Chạy đến vòng xuyến trên cầu Sông Vố, Hùng điều khiển xe chạy nhanh, lạng lách trên đường. Lúc này, đi cùng chiều phía trước Hùng, anh Bùi Lê T. (SN 1976, trú xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy chở 2 con. 

Chị Đinh Thị Đ. (SN 1979, vợ anh Tín) điều khiển xe máy khác chở con gái đi ngay bên cạnh.

Thấy người chạy trước mặt lạng lách ép xe vợ mình, anh T. vượt xe đi ngang Hùng rồi hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Lúc này, chị Đinh Thị Đ. khuyên chồng bỏ qua vụ cãi vã và chở con đi tiếp.

Về phía Hùng không làm chủ được mình, lập tức nghĩ kế trả thù. Khi vợ chồng anh T. chạy gần hết cầu, Hùng lao lên chặn xe của người chồng rồi rút dao đâm người này liên tiếp.

Nạn nhân gã xuống đường, chị Đ. và các con vội vã lao vào can ngăn. Hùng không chém anh T. mà quay sang vung dao đâm chị Đ., khiến nạn nhân gục xuống nền đường cái.

Sau khi gây án, Hùng bỏ mặc các nạn nhân, điều khiển xe về nhà và tìm đường bỏ trốn, nhưng sau đó ra đầu thú tại công an huyện An Lão (tỉnh Bình Định).

Sau khi điều trị và giám định thương tật, anh Bùi Lê T. bị thương tật 10%. Còn chị Đinh Thị Đ. bị thương tật 97%. Sau vụ việc, vợ anh T. phải nằm một chỗ, tất cả các sinh hoạt thường ngày đều không thể tự làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại