Khởi tố hành vi giết người trong vụ "nhắc nhở vượt đèn đỏ, bị đâm chết"

Đình Thức |

Hoài bị nhắc nhở khi vượt đèn đỏ nên đã chửi tục. Bị anh Lan tát 1 cái, Hoài lập tức rút dao bấm đâm anh Lan 2 nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Hoài (SN 2003, trú khu phố 1, phường Đông Thanh, TP.Đông Hà) để điều tra hành vi giết người, trong vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ.

Sau 8 ngày điều tra, cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoài có tính chất côn đồ, giết người vì lý do nhỏ nhen chứ không phải do phòng vệ.

Khởi tố hành vi giết người trong vụ nhắc nhở vượt đèn đỏ, bị đâm chết - Ảnh 1.

Con dao Hoài dùng để gây án

Trước đó, 11h30 ngày 4/4, anh Mai Xuân Lan đang dừng đèn đỏ thì thấy Lê Văn Hoài (SN 2003, trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà) điều khiển xe máy điện chở theo Nguyễn Thị Xuân H. (SN 2003, trú tại khu phố 3, phường 4, TP Đông Hà) vượt đèn đỏ tại giao lộ đường Hùng Vương và đường Nguyễn Huệ.

Anh Lan liền lên tiếng nhắc nhở thì bị Hoài chửi tục, gây gổ với anh Lan. Bị chửi, anh Lan dùng tay đánh vào người Hoài nên thiếu niên này lập tức rút sẵn dao trong người và đâm vào bụng anh Lan 2 nhát.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu còn Hoài bị khống chế giao công an TP Đông Hà. Anh Lan sau tử vong tại bệnh viện sau nhiều giờ mổ cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại