Mức án 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên hàng không ở sân bay có thể đến 7 năm tù

Nguyễn Song |

Công an Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng hành hung nhân viên hàng không tại sân bay ở Thanh Hóa.

Liên quan đến việc nữ nhân viên hãng hàng không bị tát, đạp ngã, thông tin tối nay 25/11 trên Thông tấn xã Việt Nam cho biết Công an Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng tham mưu-phát ngôn công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết 3 đối tượng bị khởi tố gồm Phạm Hữu An (thường trú tại phường Đông Vệ, thành phốThanh Hóa); Lê Văn Nhị (thường trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) và Lê Trung Dũng (thường trú tại thị trấn Thọ Xuân).

Phân tích về vụ việc này trên báo Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng hành vi gây rối trật tự khu vực Cảng hàng không đều uy hiếp an ninh hàng không.

Những ngày qua theo dõi diễn biến sự việc, LS Thơm thấy hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, côn đồ hung hãn, gây náo loạn sân bay, uy hiếp đến an ninh hàng không và gây bất bình trong dư luận xã hội cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm chung đang có xu hướng gia tăng tại các Cảng hàng không thời gian qua.

3 đối tượng đã bị khởi tố Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS 2015 với mức xử phạt lên tới 7 năm tù giam.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết ngày 25/11, cơ quan này đã ra quyết định cấm bay 12 tháng với ba đối tượng kèm theo đó là 1 năm kiểm tra an ninh thân thể bắt buộc khi các đối tượng này đi máy bay.

Trao đổi trên báo Người lao động sáng ngày 25/11, một lãnh đạo Công an thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận Lê Trung Dũng là con trai của nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân. 

Dũng là con trai của ông Lê V.B. Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã nghỉ hưu từ năm 2015. "Anh này thuộc diện chơi bời lêu lổng, có trong danh sách theo dõi nghiện ma túy của địa phương. Trước đây, Dũng có lái xe tải thuê, giờ không rõ làm gì" - vị công an này thông tin.

Mức án 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên hàng không ở sân bay có thể đến 7 năm tù - Ảnh 1.

Các đối tượng lao vào hành hung nữ nhân viên vì không chịu chụp ảnh chung

Ngày 24/11, nói về vụ việc này trên trang Zing.vn ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết đã theo dõi lại camera an ninh và yêu cầu cảng vụ phối hợp với an ninh sân bay lý giải thái độ của nhóm nhân viên an ninh.

Ông Phương khẳng định lực lượng an ninh hàng không trong trường hợp này phải có trách nhiệm can thiệp. Họ phải có động thái trấn áp, khống chế và cách ly ngay đối tượng để ngăn chặn hành vi tiếp diễn.

Ngày 23/11, 3 người này có mặt tại sân bay để tiễn người quen. Sau khi hành khách đó hoàn tất thủ tục check-in, 3 nam thanh niên này đã nhờ nhân viên VietJet Air là chị Lê Thị Giang chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó, nhóm thanh niên này lại tiếp tục đề nghị nữ nhân viên chụp ảnh chung với mình nhưng chị từ chối do đang làm nhiệm vụ.

Do không được đáp ứng yêu cầu, các thanh niên trên đã to tiếng chửi bới, hành hung nữ nhân viên. Cụ thể, Phạm Hữu An đã dùng điện thoại đánh vào đầu và tát vào mặt chị Giang.

Lúc này, bà Lê Thị H. là đại diện Vietjet Air chứng kiến sự việc trên ra can ngăn thì bị Lê Văn Nhị tát vào mặt, đạp vào bụng.

Nhân viên kiểm soát an ninh Trịnh Ngọc H. thực hiện nhiệm vụ tại vị trí đó đi đến ngăn cản thì bị Lê Trung Dũng giật mũ và đấm vào mặt. Nhân viên kiểm soát an ninh Vũ Quốc H. thực hiện nhiệm vụ tại điểm kiểm tra an ninh hành khách và hành lý xách tay chứng kiến sự việc chạy đến hỗ trợ cũng bị Dũng tấn công vào tay và cổ.

Phải đến khi có lực lượng an ninh sân bay có mặt, 3 nam thanh niên trên mới dừng việc tấn công các nhân viên.

Điều 318 BLHS. Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Nhóm hành khách nam đánh nữ nhân viên hàng không

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại