Khởi My - Kelvin Khánh sinh ra là để thuộc về nhau bất chấp tuổi tác

Ý An (tổng hợp) |

Mặc dù hơn chồng sắp cưới 4 tuổi nhưng giữa Khởi My và Kelvin Khánh lại rất đồng điệu về tâm hồn.

Thông tin về việc Khởi My và Kelvin Khánh bất ngờ kết hôn khiến dư luận vô cùng sửng sốt. Bởi trước đó, dù có rất nhiều lời đồn đoán liên quan đến mối quan hệ của 2 người nhưng cả Kelvin Khánh và Khởi My đều lựa chọn việc giữ im lặng.

Rất nhiều lời chúc phúc đã gửi đến cho cặp đôi dễ thương, "siêu nhoi nhoi' này của làng giải trí Việt. Vì trong mắt những người yêu mến Kelvin Khánh và Khởi My, họ đích thị là một cặp đôi "sinh ra để dành cho nhau".

Giữa 2 người có rất nhiều điểm tương đồng, cả về xuất thân, tính cách đến những quan điểm trong tình yêu - cuộc sống. Có lẽ chính điều này đã khiến họ cảm thấy hợp nhau và quyết định tổ chức đám cưới với "một nửa vừa khít" của mình.

Cùng xuất thân nghèo khó, vất vả

Nhắc tới Khởi My, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cô ca sĩ nhỏ nhắn, đa tài và giàu nghị lực. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo khó, hạnh phúc gia đình không trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn.

Một thân một mình Má Năm (tên thường gọi của mẹ Khởi My) nuôi dậy cô khôn lớn trưởng thành. Dù có những lúc sức khỏe khá tệ, nhưng mẹ Khởi My vẫn cố gắng làm đủ nghề, kiếm từng đồng để lo cho cuộc sống của 2 mẹ con.

Kelvin Khánh cũng xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả. Bố anh là nhạc công chơi đờn cổ cải lương, mẹ ở nhà nội trợ. 16 tuổi Kelvin Khánh đã tự mình bươn chải, kiếm sống nuôi bản thân và gia đình.

Khởi My - Kelvin Khánh sinh ra là để thuộc về nhau bất chấp tuổi tác - Ảnh 1.

Cùng thuộc tuýp người tự lập trong cuộc sống

Kelvin Khánh từng kể, nhìn bên ngoài mọi người sẽ nghĩ rằng anh là một chàng trai trẻ thích đua đòi, ăn chơi. Nhưng sự thật bản thân anh lại là một người tự lập. Dù là con một trong gia đình, nhưng Kelvin Khánh không ỷ lại, cũng không thích được nuông chiều.

Ngay từ khi còn nhỏ, Kelvin Khánh đã "lao ra đường" kiếm tiền để tự trang trải cho bản thân và giúp đỡ bố mẹ. Hiện nay, anh là trụ cột kinh tế của gia đình.

Khởi My thì lâu nay đã trở thành hình tượng trong giới trẻ bởi sự tự lập của bản thân. Dù hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó, thiệt thòi nhưng Khởi My luôn nỗ lực không ngừng nghỉ.

Khởi My từng kể, hồi nhỏ, mỗi lần bị hàng xóm trêu là lớn lên đi lấy chồng nước ngoài rồi gửi tiền về cho mẹ, nhưng Khởi My nhanh nhảu đáp lời: "Không đâu, con muốn tự làm kiếm tiền nuôi mẹ à".

Khởi My - Kelvin Khánh sinh ra là để thuộc về nhau bất chấp tuổi tác - Ảnh 2.

Cùng chi tiêu tiết kiệm và nhờ mẹ quản lý tiền

Trong số những nghệ sĩ hoạt động trong showbiz Việt, Khởi My nổi tiếng là tiết kiệm. Cô từng tâm sự trên Zing rằng: "Vì cuộc sống của mình khó khăn quá nên tôi bị keo kiệt. Có lần tôi mua chiếc áo hơn 100 ngàn mà về nhà tôi cứ tiếc rẻ, than vãn.

Mẹ nói, con ghê quá, mua cái áo có trăm ngàn mà nhắc hoài, giống bà già quá. Bây giờ tôi đỡ tiết kiệm hơn rồi".

Đồng thời Khởi My cũng tiết lộ kiếm được bao nhiêu tiền cô thường đưa hết cho mẹ quản lý, muốn mua cái gì thì sẽ xin tiền mẹ. Nhờ sự tích góp, chắt bóp đó mà sau 4 năm đi hát, Khởi My đã mua cho 2 mẹ con được một ngôi nhà khang trang tại Sài Gòn.

Còn Kelvin Khánh từng chia sẻ với Saostar: "Số tiền cát-sê đi hát, đóng quảng cáo tôi mang về hết cho mẹ chứ không giữ lại cho mình một xu nào cả. Đi đâu thì xin tiền mẹ đưa lại. Đó là thói quen từ lâu.

Tính tôi tiết kiệm giỏi lắm nên cũng ít tiêu tiền. Trở thành thói quen, mỗi lần đi ra ngoài mẹ tự biết bỏ sẵn tiền vào ví nên tôi khá yên tâm".

Khởi My - Kelvin Khánh sinh ra là để thuộc về nhau bất chấp tuổi tác - Ảnh 3.

Cùng chung tiêu chuẩn quan trọng nhất khi chọn bạn đời

Trước kia, dù chưa một lần công khai chuyện yêu nhau thì Khởi My và Kelvin Khánh trong lòng khán giả vẫn đích thị là một "cạ cứng". Khi nhắc về đối phương, cả Kelvin Khánh và Khởi My đều dành những lời tốt đẹp và bật mí rằng rất hợp nhau.

Điều đặc biệt, cả Kelvin Khánh và Khởi My đều có chung một tiêu chuẩn chọn bạn đời. Đó chính là yêu thương và tôn trọng bố mẹ đẻ của mình.

Kelvin Khánh nói: "Tôi là người rất mê và thích ngắm gái đẹp. Đứng đối diện một cô gái đẹp, tôi như nhìn đến "cháy" cả bộ đồ. (Cười lớn).

Thế nhưng, một cô gái tôi yêu và làm vợ không nhất thiết phải đẹp. Chỉ cần dễ nhìn, có duyên, yêu thương tôi và tôn trọng bố mẹ tôi là đủ", nguồn Saostar.

Còn Khởi My khẳng định: "Tôi thích một người ít giận hờn vì tính tôi dễ làm người khác giận. Người đó phải thương mẹ tôi như tôi thương mẹ.

Người ấy phải cố gắng hiểu tôi những lúc tôi khó hiểu nhất vì tôi thuộc cung Ma Kết. Tôi là người phức tạp nên hy vọng tìm được người chịu đựng được mình", nguồn Zing.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại