Khoe tai mắt khắp Iran, Israel tố Tehran đem 10 vạn chiến binh biến Syria thành thuộc địa

Thùy Lâm - Tất Đạt |

Theo Thủ tướng Israel, kế hoạch này của Iran sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và dẫn tới sự xuất hiện của các nhóm khủng bố mới từ các nhánh của IS và Al-Qaeda.

Tình báo Israel có "tai mắt khắp Iran"

Theo Sputnik News, tại một phiên họp kín ở Jerusalem, Yossi Cohen, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia của Israel (Mossad), khẳng định với các quan chức thuộc Bộ Tài chính nước này rằng, Israel duy trì việc theo dõi sát sao tình hình tại Iran, không chỉ từ bên ngoài mà còn từ trong lãnh thổ quốc gia Hồi giáo này.

"Hiện chúng tôi có tai mắt cả bên trong Iran," Giám đốc Mossad phát biểu, tuy nhiên ông không tiết lộ thông tin cụ thể.

Hôm 9/1, dựa trên các thông tin tình báo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran dự định đem 100.000 chiến binh Hồi giáo dòng Shia tới Syria nhằm biến Syria thành "thuộc địa".

"Các kế hoạch xâm chiếm và thuộc địa hóa Syria của Iran cho thấy, Tehran muốn tận dụng 100.000 dân thường và chiến binh dòng Shia cho các hoạt động quân sự," ông Netanyahu nói trong bữa trưa với các đại sứ thành viên NATO tại Jerusalem.

Khoe tai mắt khắp Iran, Israel tố Tehran đem 10 vạn chiến binh biến Syria thành thuộc địa - Ảnh 1.

Ông Benjamin Netanyahu phát biểu tại bữa trưa với đại sứ các nước thành viên NATO tại Israel, tổ chức ở thành phố Jerusalem, ngày 9/1/2018 (Ảnh: Hadas Parushl/Flash90)

Theo Thủ tướng Israel, kế hoạch nói trên của Iran sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và dẫn tới sự xuất hiện của các nhóm khủng bố mới từ các nhánh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Al-Qaeda.

Ông Netanyahu cũng lưu ý rằng các cuộc đụng độ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới châu Âu, bởi làn sóng tị nạn từ Trung Đông sẽ đổ dồn lên khu vực này nếu chiến tranh xảy ra. Ông nhấn mạnh hiện tại Israel là quốc gia duy nhất ngăn cản "thảm họa" này.

"Tàn dư đụng độ sẽ xảy ra ở đâu? Ở châu Âu. Dòng người tị nạn sẽ tới đâu? Tới châu Âu. Ai đang ngăn việc đó? Israel phải không? Hiện tại, chỉ có duy nhất Israel đi tiên phong. Nhưng tôi mong muốn NATO sẽ để tâm tới những diễn biến này," ông Netanyahu nói.

Theo Sputnik, Israel coi Iran là "mối đe dọa hàng đầu", chỉ trích nước này mới chỉ "đóng băng tạm thời" chương trình hạt nhân, trong khi liên tục có các phát ngôn hung hăng và tài trợ các lực lượng chống đối Israel trên khắp Trung Đông.

Chính quyền Iran sẽ đứng vững

Bình luận về làn sóng biểu tình chống chính phủ gần đây tại Iran, Giám đốc Tình báo Yossi Cohen cho biết, mặc dù ông không tin tình trạng bất ổn có thể lật đổ được chính quyền của tổng thống Hassan Rouhani, nhưng ông sẽ "rất vui khi chứng kiến một cuộc cách mạng xã hội" tại quốc gia này.

"Tất nhiên, tôi sẽ rất vui mừng khi chứng kiến một cuộc cách mạng xã hội ở Iran. Điều đó có thể xảy ra trong tương lai", ông Cohen nhận định.

Người đứng đầu Mossad thừa nhận rằng, kinh tế Iran đã cải thiện kể từ khi Tehran ký kết thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và các quốc gia khác trong năm 2015. Tuy nhiên, ông khẳng định, điều này không tác động nhiều đến cuộc sống của người dân Iran.

Cuộc biểu tình phản đối tình trạng đói nghèo, thất nghiệp, chi phí sinh hoạt gia tăng, cũng như những chính sách của chính phủ Tehran đã thể hiện điều đó.

Biểu tình liên tiếp nổ ra tại Iran gây bất ổn đất nước. Nguồn: ABC News

"Thực tế này buộc người dân phải xuống đường, tuy nhiên họ cần phải giảm bớt kỳ vọng", ông Cohen nói.

Theo nhà lập pháp Iran Mahmoud Sadeghi, khoảng 3.700 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình tại một số thành phố lớn ở Iran, trong đó có Tehran, Mashhad, Isfahan và Rasht. Ít nhất 20 người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Trong khi đó, giới chức Iran cáo buộc thế lực nước ngoài, trong đó có Mỹ và Israel, đã cố tình gây bất ổn tình hình tại Iran, khẳng định rằng, những bằng chứng do tình báo Iran cung cấp cho thấy "các cuộc tấn công với 'mô hình tam giác' đang gây ra bất ổn".

"Một lần nữa, Iran gửi lời tới Mỹ, Anh và các thế lực thù địch nước ngoài khác, rằng họ đã 'thất bại và điều đó sẽ lặp lại trong tương lai'", Đại giáo chủ Iran Ayatollah Khamenei viết trên trang Twitter cá nhân hôm 9/1.

Bình luận trên của Giám đốc Cohen đưa ra hai tháng sau khi một đặc vụ của Mossad được cho là đã bị kết án tử hình tại Iran, sau khi bị buộc tội dính líu tới một loạt vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại